Nữ thủ lĩnh của thanh niên công nhân

Cập nhật: 09-03-2024 | 06:04:11

Một mình phải “sắm” nhiều vai, nhưng vai nào cũng tròn, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc, đó là chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Bí thư Chi bộ số 1, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Bí thư Đoàn cơ sở VSIP, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Công ty Wonderful Sài Gòn Electrics. Dịp đầu năm nay, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên vinh dự là 1 trong số 94 gương đảng viên tiêu biểu được Tỉnh ủy tuyên dương tại chương trình họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024).

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên chia sẻ “bí kíp” để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đặc biệt là giữ lửa với phong trào: “Quan trọng nhất là phải “đúng vai”. Ở mỗi vai trò, chức trách, tôi luôn tự nhủ bản thân phải xác định rõ nhiệm vụ, không được chồng lấn, không được vượt quá chức trách. Ví dụ là cán bộ công đoàn, tôi luôn theo sát những kế hoạch của Công đoàn VSIP, của Ban Chấp hành công đoàn công ty, lấy công nhân lao động làm trung tâm; đồng thời để gắn kết trong chi bộ nói riêng và giữa chi bộ với hoạt động của công đoàn, Đoàn Thanh niên và hoạt động sản xuất của công ty”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên vinh dự là 1 trong 94 gương đảng viên tiêu biểu được Tỉnh ủy tuyên dương tại chương trình họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Với vai trò Bí thư Chi bộ số 1, chị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú; lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, chính trị; duy trì sinh hoạt hàng tháng đúng quy định, hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Với vai trò là Bí thư Đoàn cơ sở VSIP, chị đã tham mưu cho Đảng ủy và Đoàn khối thành lập Chi đoàn cơ sở khu công nghiệp. Năm 2023, trước yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động do số lượng đoàn viên mới tăng cao, chi đoàn đã chuyển thành Đoàn cơ sở với 4 chi đoàn trực thuộc. Chị đã đưa hoạt động Đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn khối, của Công đoàn VSIP…

Ở vai trò Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Công ty Wonderful Sài Gòn Electrics, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã vận động hội viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội tình nguyện, các hoạt động nhân đạo, quyên góp vì cuộc sống cộng đồng. Đơn cử như trong năm 2023, chi hội đã phối hợp với công ty tổ chức 3 chuyến công tác xã hội hỗ trợ bà con vùng biên giới tại xã Đắk Ơ (huyện Bù Đốp), Đồn biên phòng Đắk Pô (huyện Bù Gia Mập), Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, tỉnh Bình Phước; tham gia hội thao người lao động, công đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp…

Trong công tác chuyên môn, với vai trò trưởng bộ phận sản xuất, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã đưa ra đề án cải thiện trong công việc giảm công số sản xuất. Đó là thiết lập bệ đỡ tạm đặt sản phẩm trước và sau khi thao tác đưa sản phẩm vào máy sản xuất, để giảm bớt thời gian di chuyển hàng và dừng máy, mang lại hiệu quả tích cực trong công việc…

“Phương châm của tôi là chăm lo tốt cho công nhân lao động tại công ty, giúp các bạn có môi trường lao động, học tập tốt nhất…”, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên chia sẻ.

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên