Ô tô xuống sông thay đò

Cập nhật: 30-01-2010 | 00:00:00

Gần tháng nay, giữa mùa gió mưa, sông Bồ - con sông lớn thứ hai tỉnh Thừa Thiên Huế - đã cạn trơ đáy bất thường kéo dài cả chục kilômét, khiến có đoạn lòng sông ô tô chạy băng băng như trên đường cái.

 

Sông Bồ là nguồn cung ứng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng nghìn nông hộ của ba huyện phía bắc tỉnh Thừa Thuên Huế gồm Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền. 

Ô tô tải băng băng chở cát giữa lòng sông sâu

 

Những ngày qua, toàn tỉnh liên tục có mưa, nhưng đáy sông Bồ dài gần chục kilômét từ xã Hương Vân, Phong Sơn về đến Tứ Hạ, Phong An vẫn khô kiệt nước một cách bất thường.

 

Nước cạn, một đoạn dài lòng sông Bồ trở thành vựa cát xây dựng khổng lồ, thu hút hàng chục phương tiện ồ ạt đào hút, vận chuyển suốt ngày đêm. Vô số hầm hố sâu hoắm hình thành do hút cát giữa lòng sông trơ đáy đang là những chiếc bẫy chết người rình rập trẻ em lẫn người lớn.

 

Bước thấp, bước cao qua những bãi cát ngày càng nhô cao giữa lòng sông, ông Võ Văn Thương (trú đội 4, xã Hương Vân, Hương Trà) thở dài: “Tui năm ni 76 tuổi, thuở cha sinh mẹ đẻ tới chừ chưa khi mô nước sông Bồ cạn kiệt như ri”.

 

Anh Võ Văn Hòa, con trai ông Thương, lo lắng: “Trước, tui chỉ làm nghề vào mỗi đêm cũng kiếm được 50 đến 80 nghìn đồng, chừ bủa lưới, đặt lừ suốt ngày lẫn đêm cũng chỉ bòn mót được hai, ba chục nghìn đồng từ tôm tép, cá vụn”.

 

Ngược sông Bồ, đoạn từ Tứ Hạ lên Hương Vân, đò giang xuôi ngược một thời đang được thay thế bằng những chiếc ô tô tải hạng nhẹ và hạng trung chở cát sạn chạy băng băng dưới lòng sông sâu trơ đáy.

 

Sông Bồ trơ đáy bất thường, hàng loạt giếng khoan ở đội 1, thôn Lại Bằng, xã Hương Vân cũng đột nhiên mất nước. Ông Nguyễn Khoa Sĩ cho biết, các hộ bị ảnh hưởng đành phải đầu tư 1 - 1,5 triệu đồng để làm lại giếng, thay mô-tơ công suất lớn mới hút được nước ngầm lên mặt đất.

 

Ông Sĩ phản ánh: “Giếng bơm khô nước xảy ra tại gần 100 hộ của đội 1, thôn Lại Bằng. Giếng cũ chỉ đào sâu 9 mét là có nước, nay khoan đến 12 mét, nước vẫn yếu”.

 

Mực nước ngầm hạ thấp kéo theo những dấu hiệu bất thường khác. Ông Nguyễn Khoa Sĩ băn khoăn: “Không hiểu sao thời gian gần đây, cây thanh trà Lại Bằng (đặc sản nổi tiếng của Thừa Thiên - Huế và là cây xóa đói giảm nghèo) trở nên còi cọc, lá bị vàng và xoăn nhỏ lại”.

 

(Theo Tiền Phong)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên