Ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Cập nhật: 10-05-2023 | 15:53:44

(BDO) Trong hai ngày 9 và 10-5, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể người lao động (NLĐ) công ty đã tiếp tục nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Công đoàn công ty đã tích cực đóng góp các giải pháp thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Tiền lương bình quân trong 5 năm qua đạt 8,21 triệu đồng/người/tháng, vượt 17,3% Nghị quyết đề ra; đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ được quan tâm chăm lo; Công đoàn đã phối hợp với ban giám đốc công ty sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ phúc lợi để hỗ trợ NLĐ, nhất là giai đoạn ảnh hưởng dịch Covid-19. 


Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tặng hoa chúc mừng ban chấp hành Công đoàn khóa mới.


Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên nhận hoa chúc mừng tại đại hội.

Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tăng cường phong trào lao động, sản xuất giỏi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất, góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Chủ tịch Công đoàn công ty; bầu bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn công ty; bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội công đoàn cấp trên. 


Công đoàn Công ty Cao su Phước Hòa nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.


Trao tặng danh hiệu Công nhân Cao su ưu tú cho các cá nhân, tập thể. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Tược, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn công ty tiếp tục tích cực tham gia vào quá trình đổi mới tổ chức, quản lý sản xuất của công ty, có nhiều biện pháp nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập tiền lương, đi đôi với thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ...


Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bức tranh chúc mừng đại hội


Lãnh đạo Công ty Cao su Phước Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Công ty Cao su Phước Hòa sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo công ty thực hiện hoàn thành, vượt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống và tạo sự yên tâm cho NLĐ gắn bó lâu dài với đơn vị...

Minh Duy

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên