Ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm giữ chức Quyền Chủ tịch VFF

Cập nhật: 10-01-2022 | 09:46:55

Trong hội nghị mới đây của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào ngày 8-1 để bàn về việc tìm người thay thế Chủ tịch Lê Khánh Hải xin rút lui, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF đã nhận được 100% sự tín nhiệm từ các thành viên của VFF để giữ chức Quyền Chủ tịch VFF. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những đóng góp của ông Tuấn cho bóng đá Việt Nam thời gian qua


Ông Trần Quốc Tuấn trong hai nhiệm kỳ VII và VIII đã có nhiều đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, các mối quan hệ quốc tế của ông Tuấn đã giúp đỡ cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều mỗi khi đội ra nước ngoài thi đấu

Trước đó, như thông tin đã đưa trên các phương tiện truyền thông, ông Lê Khánh Hải đã có đơn xin rút lui khỏi vị trí Chủ tịch VFF. Theo điều lệ, trong trường hợp ghế chủ tịch bị bỏ trống vì lý do từ chức, phó chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch cho đến khi đại hội bầu ra vị tân chủ tịch. Theo đó, phó chủ tịch Thường trực VFF hiện tại, ông Trần Quốc Tuấn đã phụ trách vị trí này ở các khóa VII (từ 2014-2018) và khóa VIII (từ 2018-2022) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí vừa nêu trên.

Tại hội nghị ngày 8-1 vừa qua, ông Tuấn đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ các thành viên của VFF để nắm quyền điều hành VFF thay thế cho Chủ tịch Lê Khánh Hải mới đây đã có đơn xin từ chức. Ông Trần Quốc Tuấn sẽ đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch VFF cho đến khi chủ tịch mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022- 2026 dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022.

Cũng tại hội nghị này, nhiều nội dung quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2022 đã được thông qua, như: Kế hoạch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022, dự kiến kế hoạch thi đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp, thông qua báo cáo tình hình tài trợ năm 2021, dự toán tài chính năm 2022, các suất lên, xuống hạng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp…

Trong sáng ngày hôm qua (9-1), Đại hội thường niên VFF năm 2021 đã được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại đây, đại hội đã biểu quyết thông qua việc kết nạp 5 tổ chức thành viên mới, gồm: Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình; Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Phú Thọ; CLB Bóng đá Hòa Bình; CLB Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk và CLB Futsal Quảng Nam. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tổ chức thành viên của VFF đã nâng lên con số 81 đơn vị.

THÁI HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên