Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh : Chủ động, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các hoạt động sau tết

Cập nhật: 09-02-2022 | 08:08:02

Chiều 8-2, đoàn công tác của tỉnh do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP.Thủ Dầu Một về một số công việc trọng tâm sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng đi có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Triển khai nhiều nội dung quan trọng ngay từ đầu năm

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, đã báo cáo về tình hình tổ chức Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu, công tác đầu tư công, việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán và công tác tuyển quân năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh, UBND thành phố đã ban hành văn bản về việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trên địa bàn thành phố; trong đó có việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Vì vậy, phần hội chính là Cung nghinh Thánh giá, đoàn đưa rước kiệu Bà tại miếu Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường) có sự tham gia của nhiều đoàn lân, sư, rồng, cà kheo, các đoàn nghệ thuật, xe hoa, đoàn cổ nhạc cồng chiêng Triều Châu năm nay sẽ không tổ chức. Tuy nhiên, tại miếu Bà Thiên Hậu (phường Hòa Phú) năm nay vẫn tổ chức lễ rước kiệu Bà vào ngày 9-2 (tức ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch).

Đoàn công tác của tỉnh do ông Võ Văn Minh (thứ 5 từ phải qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng 4 Bang người Hoa nhân dịp năm mới và Lễ hội Rằm tháng giêng. Ảnh: HỒNG THUẬN

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, quy mô lễ rước kiệu Bà cũng được rút gọn lại, số lượng người tham gia giảm 50%. Ban chỉ đạo an ninh trật tự Lễ hội Rằm tháng giêng TP.Thủ Dầu Một đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… trong những ngày diễn ra Lễ hội Rằm tháng giêng trên địa bàn thành phố.

Về công tác xây dựng cơ bản, bà Nguyễn Thu Cúc cho biết trong năm 2021, TP.Thủ Dầu Một đã cấp phát nguồn vốn cho công tác đầu tư công trên địa bàn đạt 97,02% so với kế hoạch. Kế hoạch đầu tư công năm 2022, thành phố sẽ bố trí vốn cho 62 dự án, công trình với tổng kinh phí 1.148 tỷ 366 triệu đồng. Trong đó, vốn tỉnh quản lý là 895,975 tỷ đồng, vốn phân cấp theo tiêu chí là 252,391 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, công nhân lao động trở lại làm việc đầu năm sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một cho biết tính đến ngày 7-2, có 115/251 doanh nghiệp trở lại làm việc với khoảng 18.600/25.584 công nhân lao động (đạt 72,7%); có thêm 52 doanh nghiệp trở lại làm việc vào ngày 8-2 và 84 doanh nghiệp trở lại làm việc từ ngày 9-2.

Về công tác cho học sinh đi học trở lại, 100% các trường trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp và có phương án phòng, chống dịch bệnh. Tính đến ngày 7-2, học sinh cấp học mầm non đi học trực tiếp trở lại sau Tết Nguyên đán đạt 53,02%, tiểu học đạt 55,3%, THCS đạt 63,9%. Có khoảng 8,28% học sinh tiểu học và 0,63% học sinh THCS được cha mẹ đăng ký cho học trực tuyến.

Về công tác tuyển quân, chỉ tiêu giao quân năm 2022 của TP.Thủ Dầu Một là 280 thanh niên, trong đó 245 nghĩa vụ quân sự và 35 nghĩa vụ công an. Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân năm nay trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành trong khoảng 20 phút. Thành phố sẽ tổ chức giao quân thành 5 đoàn, trong đó 4 đoàn giao các đơn vị quân đội và 1 đoàn giao công an.

Bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh cho biết năm 2021 vừa qua, TP.Thủ Dầu Một đã có những đóng góp rất quan trọng, tích cực chung sức cùng tỉnh vượt qua đại dịch Covid-19, từng bước phục hồi kinh tế - xã hội. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Lễ hội Rằm tháng giêng là lễ hội lớn của tỉnh nói chung, TP.Thủ Dầu Một nói riêng, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân. Tỉnh thống nhất quan điểm đưa các hoạt động văn hóa dần hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới” nhưng phải luôn chủ động, bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thành phố phải chuẩn bị lễ rước kiệu Bà một cách chu đáo, ý nghĩa, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình hoạt động tại một lớp học ở trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Cường)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý TP.Thủ Dầu Một về công tác giao quân phải bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và cần chú ý đến việc bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh để lễ giao, nhận quân diễn ra thành công tốt đẹp. Các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố cần theo dõi sát sao, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học khi học sinh trở lại học trực tiếp sau Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tỷ lệ giải ngân vốn cho công tác đầu tư công trong năm qua của TP.Thủ Dầu Một; đồng thời đề nghị thành phố phải đặc biệt quan tâm đẩy nhanh giải ngân cho công tác đầu tư công năm 2022 ngay từ đầu năm; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết thay thế Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 14-11-2016 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP.Thủ Dầu Một theo hướng văn minh, hiện đại, đô thị thông minh giai đoạn 2016-2026 và những năm tiếp theo”, Ban chỉ đạo đề án Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp…

Sau khi làm việc với TP.Thủ Dầu Một, đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết 4 Bang người Hoa; kiểm tra thực tế tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi và công trình đường Bạch Đằng nối dài (phường Phú Cường). Tại những nơi đến, đoàn đã nắm bắt về tình hình hoạt động của trường học, tiến độ thực hiện công trình đường Bạch Đằng nối dài và công tác chuẩn bị mọi mặt cho lễ hội miếu Bà Thiên Hậu năm nay trên địa bàn thành phố. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Lễ hội Rằm tháng giêng là lễ hội lớn của tỉnh nói chung, TP.Thủ Dầu Một nói riêng, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân. Tỉnh thống nhất quan điểm đưa các hoạt động văn hóa dần hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới” nhưng phải luôn chủ động, bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên