Phá âm mưu đánh bom sứ quán Trung Quốc

Cập nhật: 29-09-2010 | 00:00:00

Ba nghi phạm khủng bố người Na Uy thú nhận từng lên kế hoạch làm nổ tung đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Oslo.

 

Quan chức Na Uy hôm qua cho biết ba tên Michael Davud, David Jakobsen và Shawan Saeed Sadek Bujak có thể sẽ bị kết tội tổ chức các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Na Uy.

 Trụ sở báo Jyllands- Posten ở Đan Mạch. 

Carl Rieber- Mohn, luật sư của Michael Davud, 39 tuổi, cho biết thân chủ của mình, có nguồn gốc dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương, Trung Quốc) cảm thấy các nhà ngoại giao không làm việc hiệu quả.

 

Trong khi đó, Bujak thú nhận hắn và hai tên kia còn lên kế hoạch tấn công khủng bố tờ báo Jyllands- Posten của Đan Mạch.

 

Sở mật vụ Na Uy (PST) đã theo dõi căn hộ của Michael Davud ở Oslo và biết được ba tên này đang trong quá trình chế tạo một quả bom cực mạnh.

 

PST cũng cho biết ba nghi phạm này, bị bắt ở Na Uy và Đức vào ngày 8-7-2010, có liên hệ với Al Qaeda.

 

Davud là chủ mưu kế hoạch khủng bố, đến Na Uy từ năm 1999 và trở thành công dân nước này năm 2007.

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên