Phá án nhanh vụ giết, cướp đầu năm

Cập nhật: 05-01-2010 | 00:00:00

Đặng Ngô Minh Thiện tại cơ quan điều tra

Chiều qua 4-1, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Bình Thuận đã đưa Đặng Ngô Minh Thiện đến thị xã Long Khánh để thu lại tang vật là sợi dây chuyền vàng mà Thiện cướp và đem bán, sau khi giết chết anh Nguyễn Quốc Hoàng.

 

Theo trung tá Đinh Kim Lập, Phó trưởng PC14, sáng sớm 3-1, người dân báo tin ở khu vực đường sắt thôn Xuân Tài (Phong Nẫm, TP Phan Thiết) có một xác chết là nam chừng ngoài 40 tuổi. Ngay sau đó PC14 phối hợp với Công an TP Phan Thiết và Pháp y Bình Thuận đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Hoàng (43 tuổi, ở thôn 3, xã Hàm Liêm, H.Hàm Thuận Bắc, công nhân Công ty tôn Đông Á Bình Thuận), chết do nhiều vết đâm bằng dao ở sau lưng và vết cắt sâu, dài hơn 10 cm ở cổ. Theo lời khai của vợ nạn nhân, chiều tối 2-1 anh Hoàng điện về nhà nói với gia đình là làm ca đêm đến 21 giờ ngày 2-1 mới về; nhưng sau 21 giờ thì vợ nạn nhân gọi điện cho chồng không được nữa. Khi đi làm, nạn nhân đi xe Air Blade mới và đeo sợi dây chuyền một lượng vàng, nhưng cả hai đều không có tại hiện trường. Vì vậy, các điều tra viên xác định đây có thể là vụ án giết người cướp của.

 

Ngay sau đó, đích thân đại tá Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an Bình Thuận, chỉ đạo thành lập chuyên án. Các trinh sát tỏa đi nhiều nơi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân... Qua sàng lọc, nổi lên Đặng Ngô Minh Thiện (38 tuổi) cùng công ty với nạn nhân, khi có nguồn tin báo sau khi tan ca vào chiều tối 2-1, Thiện có điện thoại cho anh Hoàng để có cuộc hẹn nào đó rồi hai người cùng lên xe của anh Hoàng ra khỏi nhà máy. Liên lạc vào máy điện thoại di động của Thiện thì không gọi được...

 

Ngay chiều 3.1, PC14 phối hợp Công an Phan Thiết lên kế hoạch truy tìm Thiện. Khoảng 21 giờ 10 phút, khi Thiện xuất hiện ở nhà riêng (xã Hàm Hiệp, H.Hàm Thuận Bắc), cách nơi xảy ra vụ án chừng 2 km thì bị tạm giữ. Bước đầu, Thiện khai sau khi lên xe anh Hoàng ra khỏi nhà máy, Thiện rủ anh đi cà phê nhưng đến khu vực đường sắt thôn Xuân Tài thì ra tay gây án bằng cách dùng dao Thái Lan mang sẵn theo đâm nạn nhân từ sau lưng, sau đó cắt cổ... Nạn nhân là người rất cao to nên đã chống trả quyết liệt, làm Thiện bị đứt tay. Khoảng 20 giờ ngày 2-1, sau khi thực hiện xong tội ác, Thiện còn vào Bệnh viện đa khoa Bình Thuận khâu tay, rồi lái chiếc xe của nạn nhân vào một tiệm cầm đồ ở xã Tân Hà (H.Hàm Tân) cầm lấy 15 triệu đồng và ngủ tại một nhà trọ ở ngã ba 46. Sáng 3-1, Thiện đón xe vào Long Khánh (Đồng Nai) bán sợi dây chuyền 1 lượng vàng lấy 15 triệu đồng nữa, rồi trở về nhà ở Bình Thuận thì bị bắt.

 

Đây là vụ án mà các trinh sát của PC14 điều tra phá án nhanh nhất, chỉ trong chưa đầy 14 giờ đã tóm được nghi phạm.

 

Theo Thanh Niên

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên