Phấn đấu giữ vững cơ sở Đoàn xuất sắc

Cập nhật: 30-03-2012 | 00:00:00

Đoàn thị trấn Uyên Hưng vừa vinh dự nhận được cờ xuất sắc cấp cơ sở vì đạt thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liền (2007-2011) của Trung ương Đoàn trao tặng. Đây là niềm khích lệ và phấn khởi để tuổi trẻ Uyên Hưng tiếp tục ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi công tác trong nhiệm kỳ mới. Đông đảo các bạn ĐVTN, học sinh thị trấn Uyên Hưng tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo lần I-2012

Học tập Bác và hành động cách mạng

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Uyên Hưng học tập và làm theo lời Bác”, nhiệm kỳ qua, ngoài việc mở các buổi học tập chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), tổ chức hội thi kể chuyện về gương Bác Hồ vĩ đại, hàng năm 100% ĐVTN đều đăng ký “làm theo”. Mỗi tháng các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt định kỳ, đoàn viên luân phiên kể chuyện về Bác, tiêu biểu như Chi đoàn cơ quan, Chi đoàn trường Huỳnh Thị Chấu, Chi đoàn khu phố VII... Nhằm ghi lại những việc đã thực hiện trong cuộc vận động và những gương tiêu biểu, BCH Đoàn TT, các chi đoàn khu phố đều thực hiện sổ vàng, nhật ký làm theo lời Bác, trang bị bảng hình ảnh các hoạt động thanh niên.

Từ nhận thức chuyển sang hành động, 5 năm thực hiện cuộc vận động, tuổi trẻ Uyên Hưng đã cụ thể bằng những phần việc hướng về cộng đồng, xã hội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đoàn viên, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội, BCH Đoàn đã cùng với ngành công an, quân sự và Hội Cựu chiến binh bảo đảm thường xuyên phối hợp chặt chẽ, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật, quản lý, cảm hóa và tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, BCH Đoàn còn tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cùng các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền về DS-KHHGĐ, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ...

Với công trình “Vì đàn em”, nhiều phần việc, phong trào ý nghĩa như trao tặng học bổng, quà, sách, vở, lớp học tình thương, cây mùa xuân cho các em thiếu nhi đã góp phần chia sẻ những ước mơ đến trường... Song song đó, Đoàn còn chủ động phối hợp với các ngành tổ chức hiệu quả các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, học tập các mô hình, hỗ trợ về vốn cho thanh niên sản xuất, giới thiệu việc làm, ra quân tham gia những phần việc “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, hiến máu nhân đạo...

Tập hợp, đoàn kết lực lượng tri thức trẻ

Cùng với sự hỗ trợ của Ban chỉ đạo đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) khu nhà trọ tỉnh, BCH Đoàn thị trấn thường xuyên vận động các chủ nhà trọ tặng quà nhân dịp lễ tết, thành lập chi đoàn, chi hội, tập huấn kiến thức quốc phòng, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên dương TNCN, hỗ trợ thanh niên (TN) có hoàn cảnh khó khăn và phát trên 6.000 tờ báo Bình Dương thứ sáu hàng tuần cho các chi hội, góp phần nâng cao tri thức cho TN.

Chị Nguyễn Kim Phụng - Phó Bí thư Đoàn thị trấn Uyên Hưng cho biết: “Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ mới là: “Tuổi trẻ Uyên Hưng hành động vì cộng đồng”, Đoàn thị trấn sẽ chú trọng các hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho TN, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của TN thông qua chương trình 4 đồng hành, 5 xung kích. Tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao sức hấp dẫn của phong trào, khơi dậy tinh thần tự giác của TN trong tham gia các hoạt động của Đoàn; bảo đảm vai trò hạt nhân nòng cốt chính trị trong mặt trận đoàn kết tập hợp TN”. Theo đó, phương hướng nhiệm kỳ mới của Đoàn thị trấn sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn khu phố; tăng cường đoàn kết tập hợp TN, TNCN thực hiện đạt hiệu quả đề án giai đoạn 2011-2015. Xây dựng thành lập mới từ 25 - 30 chi hội TNCN nhà trọ, từ 5 - 6 chi hội TNCN ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh, củng cố hoạt động của các CLB, đội nhóm, đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập hợp TNCN đạt 20% so với tổng số TN nhập cư, phấn đấu hàng năm BCH Đoàn thị trấn đạt loại xuất sắc...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới tuổi trẻ thị trấn Uyên Hưng sẽ tiếp tục ra sức, cố gắng trong các lĩnh vực hoạt động, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên