Phát động đồng bào Công giáo thực hiện “Người công dân 5 gương mẫu”, xây dựng “Thành phố không rác”

Cập nhật: 25-11-2023 | 12:29:03

(BDO) Sáng 25-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu phối hợp Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường tổ chức chương trình phát động chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tham gia thực hiện tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “Thành phố không rác” trên địa bàn thành phố. Tham dự có ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.


Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một và Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường phát động thực hiện tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “Thành phố không rác” 

Chương trình được tổ chức nhằm huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2021-2025 cùng các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành phố phát động. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên; các thành phần tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cùng thực hiện tốt tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “Thành phố không rác”, góp phần xây dựng thành phố Thủ Dầu Một “xanh- sạch-đẹp-văn minh”.

Hưởng ứng thực hiện nội dung trên, linh mục Hà Văn Minh,  Hạt trưởng Hạt Phú Cường, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường kêu gọi chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo thành phố có những việc làm thiết thực, hưởng ứng tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “thành phố không rác”.





Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào Công giáo cùng đoàn viên, hội viên các đoàn thể thành phố và nhân dân phường Phú Cường ra quân làm vệ sinh môi trường

Sau lễ phát động, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào Công giáo Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường cùng đoàn viên, hội viên các đoàn thể thành phố và nhân dân phường Phú Cường đã ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng, chăm sóc cây, hoa cảnh tại bồn hoa các tuyến đường Yersin, Phạm Ngũ Lão, Cách mạng Tháng Tám và Ngô Quyền. 

Hồng Thuận

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên