Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu

Cập nhật: 15-01-2022 | 16:32:12

(BDO) Ngày 15-1, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai công tác công an năm 2022. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an...


Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng song lực lượng Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đồng thời tấn công quyết liệt tội phạm. 

Trong năm, nhờ dự báo tốt tình hình quản lý địa bàn, đối tượng kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của ngành công an tỉnh, nhất là các băng nhóm tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoạt động gây án, nên đã cơ bản kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, công an đã điều tra làm rõ trên 500 vụ, bắt, xử lý hơn 1.500 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 97%; triệt phá 12 băng, nhóm tội phạm, bắt khởi tố 49 đối tượng... Tội phạm về trật tự xã hội được lực lượng công an điều tra, phát hiện và xử lý nhanh, góp phần trấn an dư luận quần chúng nhân dân. 

Bên cạnh đó, đến nay các mô hình, điển hình như mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy” đang phát huy tốt hiệu quả; Đề án “Xã hội hóa camera an ninh” đã vận động và được lắp đặt được trên 1.500 camera với tổng kinh phí trên 6.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả cao, cụ thể là tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, ông yêu cầu trong thời gian tới, Công an các cấp cùng các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, nhất là đối tượng thanh niên công nhân. Các địa phương, ngành chức năng cần triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế có hiệu quả sự gia tăng tội phạm. 

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, do đó lực lượng Công an tỉnh Bình Dương cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai lực lượng bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, an ninh công nhân, tôn giáo, an ninh trật tự..; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình tình mới. 

Trước mắt, Công an tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả công tác tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đồng thời tiếp tục mở cao điểm các đợt tấn công trấn áp tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, chuyển hóa địa bàn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp gây bức xúc trong xã hội.

Tin, ảnh: Ngọc Hà

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên