Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Cập nhật: 18-05-2023 | 11:41:51

(BDO) Sáng 18-5, tại xã Phú An, UBND TX.Bến Cát tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023). 


Lãnh đạo TX.Bến Cát trồng cây xanh tại khu vực Rạch Gia, xã Phú An

“Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, thấm nhuần lời dạy của Bác, hàng năm Đảng bộ, chính quyền TX.Bến Cát luôn quan tâm chỉ đạo phát động, tổ chức trồng cây và các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, cho biết địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng, hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh. Mặt khác, duy trì và cổ động nhân dân TX.Bến Cát tích cực tham gia trồng cây với mục đích phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao cuộc sống cộng đồng. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn thị xã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của việc trồng cây xanh để cùng tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện. 

Sau buổi lễ, lãnh đạo TX.Bến Cát cùng đoàn viên, hội viên các em học sinh đã tiến hành trồng cây xanh tại khu vực Rạch Gia, xã Phú An.

* Cùng ngày, nhiều phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.




Sau lễ phát động, các địa phương đã tổ chức trồng cây xanh tại các khu đất công trên địa bàn do cấp phường quản lý.

Thời gian qua, tại các địa phương luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Vì vậy, lễ phát động với mong muốn cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một sẽ tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, trồng cây bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

Đây cũng là việc làm ý nghĩa nhằm góp phần thực hiện tốt Đề án Nâng cao Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị do Thành ủy Thủ Dầu Một phát động. 

Thoại Phương - Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên