Phát động thực hiện chương trình “Vì một Bình Dương xanh - Trồng mới 1 triệu cây xanh”

Cập nhật: 20-03-2023 | 13:38:56

* Họp mặt cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ

(BDO) Sáng 20-3, Tỉnh đoàn Bình Dương, Tỉnh đoàn Bình Phước và Câu lạc bộ Cán bộ tỉnh Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ phối hợp tổ chức chương trình lễ phát động thực hiện chương trình “Vì một Bình Dương xanh - Trồng mới 1 triệu cây xanh” - ra mắt công trình thanh niên “Vườn cây nhớ Bác” tại Khu di tích làng cao su thời Pháp thuộc, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng.

Tham dự lễ phát động có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 tỉnh Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ. Tham dự lễ phát động còn có bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.


Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trồng và chăm sóc cây xanh


Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương trồng cây xanh tại khu vực làng cao su thời Pháp


Ông Võ Văn Minh (bên phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trồng cây xanh tại khu vực làng cao su thời Pháp

Theo đó, tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Bình Dương phát động chương trình “Vì một Bình Dương xanh - Trồng mới 1 triệu cây xanh”; đồng thời trao tặng và phân bổ nguồn cây xanh năm 2023 đến các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh. 


Tỉnh đoàn Bình Dương trao bảng tượng trưng phân bổ cây xanh cho các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc 


Lãnh đạo Huyện đoàn Dầu Tiếng nhận bảng tượng trưng công trình thanh niên “Vườn cây nhớ ơn Bác”

Tại buổi lễ, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Trung ương và lãnh đạo 2 tỉnh Bình Dương, Bình Phước; cán bộ Đoàn tỉnh Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ trồng cây lưu niệm tại Khu di tích làng cao su thời Pháp thuộc. 


Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt công trình thanh niên “Vườn cây nhớ Bác”


Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu di tích làng cao su thời Pháp thuộc

Trước đó, đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Bình Dương - Bình Phước và cán bộ Đoàn tỉnh Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ làng cao su thời Pháp thuộc. 

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên 2 tỉnh  Bình Dương và Bình Phước

* Sáng cùng ngày, tại hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức chương trình họp mặt chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023) và gặp gỡ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội của tỉnh Bình Dương thời gian qua đã được thực hiện với nhiều công trình, phần việc của Đoàn gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị… Nhiều năm liền, công tác Đoàn, Hội, Đội của tỉnh luôn giữ vững danh hiệu xuất sắc. 

Trao “Kỷ niệm chương” của Trung ương Đoàn tặng các cá nhân

Trong những năm qua, Tỉnh đoàn Bình Dương, Tỉnh đoàn Bình Phước và Đoàn cấp huyện của hai tỉnh luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; nhiều hoạt động ký kết nghĩa được duy trì. 

Tại chương trình họp mặt, Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 30 cá nhân; trao công trình “Vì nghĩa tình biên giới” trị giá 1 tỷ đồng tặng Tỉnh đoàn Bình Phước thực hiện trong giai đoạn 2022-2027; trao giải thưởng cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2023 cho 5 cá nhân; trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tri ân các Thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ và thực hiện nghi thức chúc mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Như Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên