Phát hiện nhiều vụ vi phạm về thương mại

Cập nhật: 22-02-2022 | 08:34:27

Qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng công an (CA) các địa phương đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm về thương mại. Trong các vụ việc, chủ cơ sở kinh doanh thường nhập hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ về để bán cho người tiêu dùng.


Công an TX.Bến Cát bắt quả tang Nguyễn Tấn Vũ vận chuyển thuốc lá lậu qua địa bàn

Theo lãnh đạo CA TX.Bến Cát, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm về kinh tế đạt được nhiều kết quả tích cực, số vụ việc được phát hiện tăng nhiều so với trước đây. Cụ thể từ ngày 15-12-2021 đến ngày 14-2-2022, CA TX.Bến Cát đã phát hiện 30 vụ, 32 đối tượng (tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó xử lý hành chính 10 vụ, 10 trường hợp về hành vi vận chuyển khoáng sản và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc với số tiền gần 10 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy tang vật trị giá hơn 16 triệu đồng; chuyển đoàn liên ngành UBND thị xã xử lý 16 vụ, 16 trường hợp vi phạm về kinh doanh dược phẩm.

Điển hình vào ngày 15-2, tổ tuần tra CA TX.Bến Cát phát hiện ô tô do Nguyễn Tấn Vũ (sinh năm 1976, ngụ Long An) điều khiển lưu thông trên đường ĐT744, đoạn qua xã An Tây có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng CA phát hiện trên xe có chở 1.490 bao thuốc lá điếu ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn chứng từ. Tổ tuần tra tiến hành đưa phương tiện cùng số thuốc lá nói trên về trụ sở CA thị xã lập biên bản bản vụ việc, tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước đó vào ngày 22-1, CA TX.Bến Cát kiểm tra hộ kinh doanh L. (khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi) do ông Bùi Xuân H. (31 tuổi, quê Thanh Hóa) làm chủ thì phát hiện có 426 các loại phụ kiện điện thoại (có giá trị khoảng 20 triệu đồng) không hóa đơn. Qua làm việc, ông H. không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số phụ kiện điện thoại trên nên bị lập biên bản thu giữ để xác minh, xử lý theo quy định. Cũng tại khu phố Phú Nghị, CA TX.Bến Cát phát hiện quả tang bà Trần Thị H. (30 tuổi, quê Thanh Hóa) đang tàng trữ 32 bộ giàn phun viên pháo hoa, 12 giàn phun hoa, 24 túi pháo hoa lửa.

Gần đây, CA TP.Thuận An cùng các lực lượng chức năng cũng liên tục phát hiện nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Cụ thể vào ngày 10-2, CA TP.Thuận An phối hợp Phòng PC03 CA tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ L. (khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú). Tại đây, lực lượng CA phát hiện công ty đang kinh doanh 200 đèn chiếu sáng và 200 tay nắm dành cho xe bán tải nhập ngoại nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Phòng PC03 đã lập biên bản vi phạm và xác minh xử lý theo quy định.

Trước đó, CA TP.Thuận An phối hợp cùng Phòng PC03 kiểm tra Công ty TNHH Ph. (khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các thiết bị có nguồn gốc nước ngoài. Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên