Phát huy hiệu quả các mô hình giữ gìn an ninh trật tự

Thứ sáu, ngày 30/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, TP.Thủ Dầu Một đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mô hình nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, phát huy ý thức “tự phòng, tự quản” và sự chủ động của người dân trong tố giác tội phạm, phối hợp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

 Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình an ninh trật tự từ người dân qua việc phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật

 Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết với sự phối hợp tốt giữa người dân và chính quyền, nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và được nhân rộng. Cụ thể, mô hình tuyên truyền phòng chống tội phạm qua Zalo của phường hiện thu hút 1.000 thành viên tham gia. Thông qua mô hình này, chính quyền địa phương tuyên truyền về thủ đoạn của các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo qua mạng xã hội, cướp, trộm cắp tài sản, đập kính xe ô tô trộm tài sản...

Song song đó, với vai trò nòng cốt, Công an phường thành lập mô hình Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm, hướng dẫn Đội xung kích phòng chống tội phạm phối hợp tổ chức tuần tra mật phục, kịp thời phát hiện kẻ gian, đối tượng vi phạm và báo cáo với Công an phường. Đến nay, mô hình Camera giám sát an ninh của phường đã có 36 “mắt” phục vụ cho việc trích xuất dữ liệu, đồng thời phường cũng thành lập 23 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy (PCCC), các thành viên trong tổ được trang bị kiến thức về công tác PCCC và trang bị các phương tiện PCCC theo quy định, thành lập 10 điểm chữa cháy công cộng trên các tuyến đường có nhiều hộ kinh doanh và nhân rộng ra toàn phường.

Tại phường Phú Cường, ông Nguyễn Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường, cho biết là địa bàn có chợ truyền thống, tập trung nhiều hộ kinh doanh, các điểm vui chơi công cộng, nhiều người đeo trang sức, sử dụng điện thoại khi tham gia lưu thông ngoài đường. Lợi dụng sơ hở, kẻ gian đã trà trộn vào đám đông thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi. Để phòng ngừa, phường đã chủ động gắn 62 camera ở các tuyến đường của 14 khu phố và trang bị màn hình để quan sát tại trụ sở Công an phường. Ban Quản lý chợ Thủ Dầu Một gắn 23 camera trong lồng chợ để quan sát tình hình an ninh trật tự (ANTT) và phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra vũ trang hàng đêm, mỗi đêm 2 lượt, từ 19 giờ đến 22 giờ và từ 22 giờ đến 3 giờ sáng. Qua tuần tra đã giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Theo đánh giá, nhờ triển khai mô hình camera an ninh từ phường đến khu phố và triển khai nắm tình hình ANTT qua mạng xã hội, thông tin phản hồi từ người dân, kết hợp với công tác kiểm soát, PCCC trong khu dân cư, kết hợp với gọi hỏi, răn đe, giáo dục, cho làm cam kết không tái phạm với các đối tượng trong diện quản lý, nên tình hình ANTT trên địa bàn phường được bảo đảm.

Kéo giảm các loại tội phạm

Ông Trần Bảo Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, nhấn mạnh với vai trò là trung tâm, hằng năm thành phố là nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao lớn của tỉnh và của khu vực. Với tinh thần chủ động, thành phố đã xây dựng triển khai đến các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền pháp luật, đồng thời thực hiện kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Một trong những chương trình cụ thể về giữ vững ANTT là triển khai mô hình mới với tên gọi “Kết nối Zalo an ninh”. Đây là mô hình được đánh giá đem lại hiệu quả cao, giúp truyền tải thông tin một cách nhanh nhất đến người dân trên địa bàn, phù hợp mọi thành phần đối tượng, tạo sự gắn kết giữa cơ quan công an với nhân dân trong công tác tiếp nhận thông tin về tình hình ANTT tại địa phương, tiết kiệm chi phí triển khai thực hiện. Qua đó có hơn 10.300 người tiếp cận, đăng tải trên 100 bài viết tuyên truyền nhiều lĩnh vực và tiếp nhận 20 thông tin phản ánh của người dân liên quan đến ANTT đã được cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.

Ngoài ra, TP.Thủ Dầu Một cũng triển khai mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC”. Đến nay, mô hình này đã góp phần kéo giảm tội phạm, tạo niềm tin với người dân qua việc phối kết hợp giữa lực lượng công an phường và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ tuần tra khép kín địa bàn, khu dân cư, khu đô thị nhằm phát hiện các vụ việc có liên quan đến ANTT và PCCC. Ngoài ra, mô hình khu phố, cụm dân cư, cơ quan, trường học không có tội phạm, không có ma túy, mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên địa bàn 14 phường với 473 thành viên đóng góp hiệu quả vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, thành phố cũng triển khai mô hình Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp, đến nay đã thành lập được 61 đội trong 61 doanh nghiệp với 2.200 thành viên. 

 Với sự vào cuộc quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua triển khai hiệu quả các mô hình phù hợp với tình hình thực tế, trong quý I, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một được bảo đảm ổn định, không xảy ra “điểm nóng” phức tạp. Theo thống kê, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 28 vụ (giảm 7 vụ so với cùng kỳ), tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế phát hiện 19 vụ (giảm 17 vụ so với cùng kỳ), tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện 12 vụ (giảm 8 vụ so với cùng kỳ), tội phạm ma túy phát hiện 9 vụ (giảm 4 vụ so với cùng kỳ).

 QUỲNH ANH - CHÂU TIẾN