Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở

Thứ sáu, ngày 06/06/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thiết chế văn hóa cơ sở là nơi thường diễn ra các sinh hoạt công cộng của người dân địa phương. Tại TP.Thủ Dầu Một, trong thời gian qua, có rất nhiều công viên, hoa viên đã được quan tâm đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

 Phường Phú Cường phối hợp lắt đặt wifi miễn phí phục vụ nhân dân tại một số địa điểm công cộng trọng điểm trên địa bàn phường

 Nơi sinh hoạt ý nghĩa

Là trung tâm của TP.Thủ Dầu Một, trong thời gian qua, phường Phú Cường đã được quan tâm đầu tư nhiều công trình, thiết chế văn hóa thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân.

Theo thống kê của địa phương, đến nay, trên địa bàn phường Phú Cường có 10 công viên, 5 hoa viên và 45 thiết chế văn hóa thể thao khác, như: Trung tâm văn hóa, sân ten-nic, sân cầu lông, sân bóng chuyền, sân pickleball, câu lạc bộ bida, bóng bàn, hồ bơi, khu vui chơi, phòng gym - yoga - thể dục thẩm mỹ. Trong đó, hoa viên Bạch Đằng (khu phố 6), công viên Nguyễn Du (khu phố 5), công viên Phú Cường (khu phố 2)… là những địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động của địa phương cũng như của thành phố.

Ông Hứa Trọng Duy, công chức văn hóa xã hội phường Phú Cường, cho biết các thiết chế văn hóa cơ sở hiện nay trên địa bàn phường Phú Cường, như: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng; phòng đọc sách, câu lạc bộ thể thao, công viên… đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt, trong thời gian qua, phường Phú Cường chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và phát huy hiệu quả khai thác các thiết chế văn hóa, gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Nhờ đó đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do tỉnh, thành phố phát động, mới đây, phường Phú Cường phối hợp cùng Công ty Cổ phần viễn thông FPT - Chi nhánh Bình Dương, ra mắt hệ thống wifi công cộng miễn phí tại một số địa điểm công cộng trọng điểm trên địa bàn phường. Việc triển khai wifi miễn phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động và các đối tượng yếu thế có thể tiếp cận dễ dàng hơn với kiến thức, thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là bước đi cụ thể, thiết thực trong việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống sinh hoạt thường ngày của nhân dân.

Theo lãnh đạo địa phương, việc phủ sóng wifi miễn phí không chỉ hỗ trợ người dân trong việc học tập, tra cứu thông tin, mà còn là nền tảng để phường triển khai các mô hình đô thị thông minh, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Hiện nay, hệ thống wifi miễn phí đã được lắp đặt tại một số điểm tập trung đông dân cư, như: Công viên Phú Cường, công viên Nguyễn Du, hoa viên Bạch Đằng. Lãnh đạo phường Phú Cường cho biết trong thời gian tới, địa phương tiếp tục khảo sát, mở rộng vùng phủ sóng để bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận internet một cách thuận tiện, an toàn và miễn phí.

 Mô hình “Bếp ăn 0 đồng” đang phát huy hiệu quả tại công viên khu phố 7, phường Phú Hòa

Phát huy hiệu quả

Ngoài là nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trong thời gian qua, nhiều công viên, hoa viên trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một còn được chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể “tận dụng” để tổ chức các hoạt động xã hội ý nghĩa. Điển hình như mô hình “Công viên thiện nguyện - trao yêu thương, nhận nụ cười” tại công viên khu phố 7, phường Phú Hòa.

Trong khuôn viên công viên này có bố trí một số dụng cụ tập luyện thể dục ngoài trời phục vụ nhân dân đến sinh hoạt, tập luyện hàng ngày. Đặc biệt là hơn 3 tháng qua, với sự ủng hộ của nhà hảo tâm, tại công viên này còn duy trì “Bếp ăn 0 đồng” vào mỗi buổi sáng (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), nhằm mang đến những bữa ăn sáng ấm áp tình người cho người dân, đặc biệt là các đối tượng khó khăn.

Lãnh đạo phường Phú Hòa cho biết, nhằm phát huy hơn nữa vai trò Công viên Thiện nguyện, ngoài hoạt động của “Bếp ăn 0 đồng”, trong thời gian qua, công viên này còn là nơi diễn ra hoạt động của các mô hình, như: Phiên “chợ 0 đồng”, “tủ áo dài yêu thương 0 đồng”… phục vụ người dân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

 Theo ông Trần Bảo Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cần quan tâm đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao, vì đây là yếu tố cốt lõi để tạo môi trường hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là thanh niên và các nhóm dân cư đặc thù.

Có thể thấy, các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, đưa vào hoạt động trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một trong thời gian qua đã phần nào đáp ứng nhu cầu, phục vụ trực tiếp cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng. Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một có 6 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng phường đang hoạt động, gồm: Phường Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Cường, Hiệp An, Tân An và Định Hòa. Ngoài ra, 118/118 khu phố đều có địa điểm sinh hoạt văn hóa là văn phòng khu phố; 118 tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và các phường trên địa bàn.

Xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao là một trong 5 nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, luôn được các cấp, ngành liên quan trên địa bàn thành phố quan tâm, đặc biệt là phát huy hiệu quả thiết chế sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Và một trong những giải pháp để phong trào ý nghĩa này tiếp tục phát huy vai trò là động lực phát triển bền vững trong thời gian tới.

 Hiện trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một có 1 thư viện và 5 phòng đọc sách được trang bị trong Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng của các phường. Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, cho biết trong giai đoạn 2020-2024, toàn thành phố đã hoàn thành 150 công viên, vườn hoa (đạt 125% so chỉ tiêu nghị quyết), góp phần nâng tỷ lệ đất cây xanh đô thị bình quân đạt 15m2/người, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân cũng như bảo đảm mỹ quan đô thị.

CẨM LÝ - VĂN HOA