Phát huy hiệu quả công tác hòa giải cơ sở gắn với tuyên truyền pháp luật: Góp phần phòng ngừa, kéo giảm vi phạm pháp luật

Cập nhật: 30-06-2022 | 09:55:58

Theo đánh giá của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, từ năm 2021 đến nay, công tác hòa giải cơ sở gắn với tuyên truyền pháp luật mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần phòng ngừa, kéo giảm vi phạm pháp luật và tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

 Cán bộ cơ sở ở phường Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên) gặp gỡ người dân để tuyên truyền pháp luật giúp công tác hòa giải cơ sở đạt hiệu quả cao Ảnh: QUỲNH ANH

 Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Các đơn vị chức năng đã rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên và thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cùng kỹ năng hòa giải tranh chấp dân sự cho lực lượng này. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 591 tổ hòa giải với 4.294 hòa giải viên. Trong năm 2021, các tổ hòa giải ở khu phố, ấp đã tiếp nhận 703 vụ việc (giảm 569 vụ so với năm 2020), đưa ra hòa giải 702 vụ (tỷ lệ 99,86%), hòa giải thành 622 vụ, đạt 88,6% (vượt 3,6% so với kế hoạch).

Theo cơ quan chức năng, số vụ việc hòa giải ở cơ sở tiếp nhận trong năm 2021 giảm so với năm 2020 là do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, toàn hệ thống chính trị và nhân dân tập trung trong công tác phòng, chống dịch bệnh, quần chúng nhân dân đồng lòng quyết tâm, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 292 đơn (tăng 30 đơn so với cùng kỳ năm 2021), đưa ra hòa giải 287/292 đơn (đạt 98%), hòa giải thành được 269/287 đơn, đạt 93,7% (tăng 5% so với cùng kỳ năm 202 1). Thông qua công tác hòa giải, các hòa giải viên đã giúp cho người dân hiểu hơn về quy định của pháp luật, góp phần hạn chế những tranh chấp trong nội bộ nhân dân, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Đánh giá về công tác hòa giải cơ sở trong thời gian qua, bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết toàn tỉnh hiện có 69 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 220 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.400 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hàng năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại từng địa phương. Còn công tác hòa giải cơ sở góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, giúp mọi người xóa bỏ hiềm khích, hỗ trợ nhau khi khó khăn. Không những thế, việc thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở còn góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu kiện, giữ gìn trật tự xã hội...

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên