Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tội phạm

Cập nhật: 09-03-2023 | 09:29:41

Nhờ chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TX.Bến Cát được giữ vững ổn định, giúp nhà đầu tư, người dân yên tâm. Thời gian tới, ngành chức năng TX.Bến Cát tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm.


Tổ tuần tra 171 Công an TX.Bến Cát phát hiện đối tượng tàng trữ súng

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Công an (CA) TX.Bến Cát, cho biết nhằm chủ động bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đơn vị đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Trong đợt cao điểm gần đây, CA thị xã đã lập được nhiều thành tích, được CA cấp trên biểu dương, khen thưởng. CA TX.Bến Cát đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ 16/16 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, trong đó có một số vụ trọng án được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu là thành tích triệt xóa đường dây vận chuyển 130 tấn đường nhập lậu.

Song song đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được CA TX.Bến Cát cùng ngành chức năng chú trọng thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần huy động sức dân vào nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn. CA thị xã đã phối hợp tổ chức 18 cuộc tuyên truyền, thông báo về tình hình ANTT, an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy chữa cháy… thu hút gần 2.300 lượt người tham dự. Thông qua nền tảng mạng xã hội, CA thị xã đăng tải, chia sẻ 19 bài viết về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, qua đó nhận được sự theo dõi của đông đảo nhân dân với trên 380.000 lượt tiếp cận, tương tác; đồng thời tiếp nhận trên 1.600 tin giải quyết thủ tục hành chính, tố giác về tội phạm, vi phạm pháp luật.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Mặc dù tình hình ANTT trên địa bàn TX.Bến Cát được giữ vững ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng manh động, nguy hiểm hơn, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra cháy nổ và tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản còn ở mức cao. Để công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 đạt hiệu quả cao hơn, lãnh đạo UBND TX.Bến Cát đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục nâng cao hơn nữa quyết tâm chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT; đồng thời phát động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Các đơn vị chú trọng bám sát các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch, tập trung kéo giảm tai nạn giao thông, phạm pháp về trật tự xã hội. Trong đó, CA thị xã tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát, đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ tuần tra 171 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Trong việc phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự ATGT.

Đối với công tác phối hợp, lãnh đạo UBND TX.Bến Cát đề nghị ngành chức năng thị xã phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận về những vấn đề được người dân quan tâm. “Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo 138, Ban ATGT và UBND các xã, phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kế hoạch đã đề ra nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát nhấn mạnh.

Trong năm 2022, trên địa bàn TX.Bến Cát xảy ra 96 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội (giảm trên 3% so với năm 2019); đã điều tra, làm rõ 88 vụ (đạt 91,67%), bắt 113 đối tượng vi phạm pháp luật. Công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường được chú trọng thực hiện, qua đó phát hiện 171 vụ (tăng 37 vụ so với năm 2021). Trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, CA thị xã đã triệt xóa 70 tụ điểm cờ bạc và 8 vụ mại dâm, bắt 427 đối tượng.

Đối với công tác tuần tra vũ trang, lực lượng CA TX.Bến Cát đã tổ chức 3.217 cuộc, với hơn 31.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả đã phát hiện 11 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, 30 đối tượng tàng trữ hung khí, lập biên bản 596 trường hợp vi phạm về ATGT, kịp thời ngăn chặn 10 vụ chuẩn bị đánh nhau…

Đặc biệt, sau 1 tháng hoạt động, Tổ tuần tra 171 đã kiểm tra hành chính 720 đối tượng nghi vấn, lập biên bản 203 trường hợp vi phạm pháp luật, bắt quả tang 1 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng, 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng… góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

NGUYỄN HẬU - HỮU TẤN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên