Chi đoàn Thanh niên (TN) ấp
Đồng Tâm, xã Tam Lập (Phú Giáo) hiện có 25 đoàn viên (ĐV), trong đó có 7 ĐV là
người dân tộc Sán Chỉ. Những năm qua, chi đoàn luôn được đánh giá là một trong
những chi đoàn mạnh nhất của xã, luôn tham gia tích cực nhiều hoạt động, chương
trình ý nghĩa do huyện và xã tổ chức.Với
đặc thù riêng của ấp là có nhiều bà con dân tộc Sán Chỉ sinh sống nên việc duy trì
và phát huy truyền thống của dân tộc mình luôn được Chi đoàn ấp Đồng Tâm quan
tâm hàng đầu. Vào các dịp hè, chi đoàn tổ chức dạy tiếng dân tộc Sán Chỉ cho
hơn 20 em thiếu nhi trong ấp một tuần 2 buổi, vào thứ bảy và chủ nhật. Các trò
chơi dân gian truyền thống của dân tộc như đẩy gậy, bịt mắt đánh trống, đi cầu
kiệu… được chi đoàn tổ chức thường xuyên cho các em thiếu nhi. Riêng với điệu
múa taxinh (một điệu múa truyền thống của dân tộc Sán Chỉ), ngoài việc dạy cho
các em thiếu nhi trong ấp, các bạn ĐVTN cũng tham gia tập luyện để biểu diễn
vào dịp tết của người dân tộc Sán Chỉ (mùng 6 tháng giêng âm lịch hàng năm),
ngày hội mặt trận đại đoàn kết dân tộc của xã, các chương trình văn hóa văn nghệ
của huyện…
Chi đoàn ấp Đồng Tâm biểu diễn
điệu múa truyền thống của dân tộc Sán Chỉ (điệu múa taxinh) trong Ngày hội đại
đoàn kết dân tộc ấp vừa qua Ông
Lâm Hồng Quân, Phó Chủ tịch MTTQVN xã Tam Lập cho biết, hiện ấp Đồng Tâm có 38
hộ gia đình là dân tộc Sán Chỉ. Vì vậy, việc dạy tiếng dân tộc, tổ chức các trò
chơi truyền thống của dân tộc mình cho các cháu ngay từ đầu nhằm giúp các cháu
hiểu về truyền thống của dân tộc mình, đồng thời cũng nhắc nhở các cháu không
nên quên đi nguồn gốc của dân tộc. Đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các ĐVTN chi đoàn
còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, làm sạch các tuyến đường giao thông
liên xã, liên ấp; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các chi đoàn
khác. Bên cạnh đó, chi đoàn còn đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, từ thiện xã hội
đầy ý nghĩa như thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những người
có công với cách mạng, gia đình neo đơn nghèo khó, thanh niên gặp hoạn nạn… qua
đó đã giúp ĐV, thanh thiếu niên hiểu hơn về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ
nguồn”, nâng cao nhận thức và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt
Nam.Anh
Lâm Văn Trung, Bí thư Chi đoàn ấp Đồng Tâm, cho biết 2 năm trước hoạt động Đoàn
của ấp khá trầm lắng, bởi thanh niên ở đây chủ yếu làm công nhân cạo mủ cao su,
vì công việc nên rất ít bạn tham gia sinh hoạt. Sau này, để vực dậy phong trào,
chi đoàn đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc của ấp đến từng nhà để
vận động từng ĐVTN; đồng thời tích cực sáng tạo, đổi mới các chương trình kế hoạch
nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để thu hút tập hợp TN vào tổ chức Đoàn với những bước
đi cụ thể. Đến nay, chi đoàn đã có 25 ĐVTN tham gia sinh hoạt thường xuyên.Bằng
việc cụ thể hóa các nội dung rèn luyện ĐV, nội dung sinh hoạt Đoàn phù hợp với
điều kiện học tập, lao động, sinh hoạt và nhu cầu của ĐVTN, Chi đoàn ấp Đồng
Tâm đã tạo bước chuyển về chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn; thu hút, tập hợp,
đoàn kết ĐVTN, phát huy cao nhất tính tiên phong, gương mẫu của mỗi ĐV trong mọi
hoạt động phong trào của địa phương.TÂM BÌNH