Với vai trò của mình, nhiều công đoàn cấp trên cơ sở đã làm tốt công tác chăm lo về vật chất, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, người lao động. Các hoạt động đã tạo sức lan tỏa, giúp đoàn viên, người lao động gắn bó hơn với Bình Dương.
Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 vừa qua, Công đoàn ngành Dệt may Bình Dương đã có nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn. Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Bình Dương, cho biết ngoài các hoạt động chăm lo NLĐ dịp tết, năm 2024, Công đoàn ngành Dệt may Bình Dương đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm lo cho NLĐ và nhiều hoạt động khác. Theo đó, Công đoàn ngành Dệt may Bình Dương đã giới thiệu 61 đoàn viên ưu tú kết nạp đảng; phát triển thêm 500 đoàn viên; thành lập mới 4 công đoàn cơ sở (CĐCS), cập nhật danh sách đoàn viên lên phần mềm đạt 91%...
Trong khi đó công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Công đoàn VSIP cũng như Liên đoàn Lao động các địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho đoàn viên, NLĐ khó khăn. Các hoạt động này đã tạo được niềm vui, sự gắn kết, không khí rộn ràng của ngày tết cho NLĐ, giúp NLĐ an tâm làm việc. Ông Tô Thiện Tấn, Phó Chủ tịch Công đoàn VSIP, cho biết: “Với tinh thần hướng về NLĐ, Công đoàn VSIP luôn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong năm 2024, Công đoàn VSIP đã tiến hành rà soát và trao 2 mái ấm công đoàn; sửa chữa 2 mái ấm công đoàn cho đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở”.
Theo bà Lê Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh, trong năm 2024, Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ. Nổi bật là các chương trình như: “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, tặng quà cho hơn 5.000 đoàn viên, NLĐ khó khăn; chương trình “Phiên chợ tết công đoàn”, các gian hàng “0 đồng” thu hút hàng ngàn NLĐ tham gia. Song song đó, các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao dành cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh cũng được tổ chức, thu hút hàng chục ngàn lao động tham gia.
“Công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ của Công đoàn các KCN tỉnh mang dấu ấn rõ nét bằng các chính sách, kế hoạch, đặc biệt đã nhận được sự chung tay, góp sức của doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương, cũng như người lao động”, bà Lê Thị Hồng Nhung nói.
HỒ VĂN