Phát triển công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Cập nhật: 20-03-2023 | 08:55:04

Với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, thời gian qua, công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Phú Giáo luôn thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, góp phần quan trọng bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bồi đắp lý tưởng

Theo Huyện đoàn Phú Giáo, các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai thực hiện đồng bộ, đầu tư đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện trên từng mặt công tác, sát thực với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với việc thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, việc giáo dục chủnghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng, của Đoàn gắn với Chỉthị số 42-CT/ TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức sáng tạo gắn với chủđề, các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn, chủđiểm hàng tháng. Từ đó, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa, sự đồng bộ từ cấp tỉnh đến từng chi đoàn, được đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng hiệu quả.

Huyện đoàn Phú Giáo thăm hỏi, động viên thanh niên tiêu biểu, đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ năm 2023 tại xã Tam Lập

Cùng với đó, công tác triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi cũng đã được thực hiện đa dạng hóa về nội dung, hình thức và triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong các khối đối tượng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn - Hội - Đội; trong đó tập trung vào các hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn tại Địa đạo CủChi (TP.Hồ Chí Minh), lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình chính sách, người già neo đơn, xây dựng các khu vui chơi, nhà khăn quàng đỏ, vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”... Qua các hoạt động, Huyện đoàn đã trao tặng 10 khu vui chơi cho thiếu nhi, trao tặng 5 ngôi nhà khăn quàng đỏ, tặng 65 phần quà cho gia đình chính sách, có công với cách mạng, người già neo đơn, khám phát thuốc, tặng quà miễn phí cho 2.500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 480 triệu đồng...

Tiên phong, xung kích

Các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở còn tập trung đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã triển khai sâu rộng, hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”,“Tuổi trẻ sáng tạo”,“Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đến 100% đoàn viên, thanh thiếu nhi; cụthể hóa các phong trào vào các chương trình, hoạt động hàng năm, phù hợp với đặc thù từng đối tượng thanh niên, bảo đảm tính định hướng, dẫn dắt, hiệu quả, rộng khắp và bền vững của các phong trào. Qua đó đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Cụthể, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã được 100% Đoàn cơ sở triển khai thực hiện hàng năm, thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng, tham gia hiệu quả. Trong đó, Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện”, Tháng Thanh niên, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa . thi”, “Hoa phượng đỏ”; tổ chức  ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, thu hút 9.400 lượt ĐVTN tham gia

Cùng với đó, các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã tích cực triển khai tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế thông qua các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên làm kinh tế giỏi; giải ngân các nguồn vốn vay, giới thiệu cho thanh niên vay vốn nước sạch, vốn học tập… Nhờ trang bị kiến thức kỹthuật, tiếp cận được nguồn vốn, nhiều ĐVTN đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả và giúp thanh niên thoát nghèo bền vững.

KHÁNH PHONG - LÝ HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên