Phiên tòa giả định hưởng ứng ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26-6)

Cập nhật: 26-06-2022 | 12:11:35

(BDO) Ngày 26-6, tại Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương (TX.Bến Cát), Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Chi đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng một số cơ sở Đoàn đã tổ chức phiên tòa giả định hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6) năm 2022.

  Phiên tòa giả định xét xử 2 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa giả định tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1999) và Bùi Mai Liên (sinh năm 1997, cùng ngụ tại phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, bị cáo Khanh bị xử phạt 1 năm 3 tháng tù, bị cáo Liên bị xử phạt 1 năm tù cùng tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Những năm qua, tệ nạn ma túy ở Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng, cùng với đó xuất hiện nhiều loại ma túy mới được các đối tượng buôn bán ngụy trang một cách tinh vi; lôi kéo người sử dụng dẫn đến nghiện ngập. Đáng báo động, đối tượng sử dụng ma túy tập trung ở độ tuổi thanh niên, thậm chí đã bắt đầu trẻ hóa đến tuổi vị thành niên và học sinh.

 Tuyên truyền về tác hại, hậu quả của việc sử dụng ma túy đến thanh niên công nhân.

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 497-KH/TĐTN-TG, ngày 31-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các đơn vị Đoàn đã phối hợp tổ chức phiên tòa giả định như trên.

Phiên tòa góp phần tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh. Thông điệp từ phiên tòa mang tính cảnh báo, răn đe cao làm cho những đối tượng có ý đồ bất chính phải tự điều chỉnh hành vi của mình để chung sống với cộng đồng.

Cùng với việc tổ chức phiên tòa giả định, Chi đoàn Công an TX.Bến Cát đã lồng ghép buổi tuyên truyền về tác hại, hậu quả của việc sử dụng ma túy và khung hình phạt đối với tội phạm ma túy đến đoàn viên thanh niên, thanh niên công nhân trên địa bàn thị xã.

Tin, ảnh: TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên