Phim về chủ nhân Facebook dẫn đầu Quả cầu vàng

Cập nhật: 17-01-2011 | 00:00:00

Bộ phim về mạng xã hội Facebook có tên "The Social Network" đã dẫn đầu Quả cầu vàng 2011với 4 giải thưởng. Lễ trao thưởng vừa kết thúc tại Los Angeles, Mỹ (giờ địa phương là đêm 16.1).

Đạo diễn Fincher không ngờ mình lại chọn đề tài mạng xã hội để làm phim. Đạo diễn Fincher không ngờ mình lại chọn đề tài mạng xã hội để làm phim.

Bốn giải thưởng của "The Social Network" gồm Phim chính kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (cho David Fincher), Kịch bản xuất sắc nhất (Aaron Sorkin) và Nhạc phim hay nhất (Trent Reznor và Atticus Ross).Điều thú vị với những phim tranh tài ở hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất năm nay là hầu hết được chuyển thể dựa trên những câu chuyện, nhân vật có thật. "The King's Speech" kể về Vua George VI, "127 Hours" nói về tai nạn thảm khốc của Aron Ralston, "The Fighter" khắc họa cuộc đời của một võ sĩ đấm bốc. Mark Zuckerberg - cha đẻ mạng Facebook - gợi cảm hứng cho bộ phim "The social network". Cuối cùng, "The Social Network" (tạm dịch: Mạng xã hội) giành chiến thắng ở hạng mục này.Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Fincher nói rằng thật lạ khi kịch bản này lại đến với ông. Thông thường, ông hay làm phim về những kẻ hận thù hoặc giết người hàng loạt. Song bộ phim "The Social Network" là câu chuyện của một thanh niên tốt nghiệp đại học Havard, mới ngoài 20 tuổi, đã trở thành tỷ phú. Bộ phim cũng nói về mặt trái của thành công - sự phản bội tình bạn.

Ba ngôi sao trong phim Ba ngôi sao trong phim "The Social Network".

Nhà biên kịch Aaron Sorkin, người sáng lập ra kênh truyền hình "The West Wing", khi lên nhận giải đã ca ngợi hết lời người sáng lập ra mạng Facebook - Mark Zuckerberg (diễn viên Jesse Eisenberg thủ vai chàng trai trẻ tài năng này trên phim). "Mark Zuckerberg, nếu bạn đang xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải Quả cầu vàng, thì thấy rõ rằng dự báo của Rooney Mara (thủ vai cô gái Erica Albright-PV) ở đầu bộ phim là sai. Bạn đã trở thành một doanh nhân lớn, có tầm nhìn xa trông rộng và có lòng vị tha lạ thường", Aaron Sorkin nói.Nữ diễn viên Natalie Portman đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại tâm lý với bộ phim "Black Swan". Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại hài được trao cho Annette Bening cho vai diễn người mẹ đồng tính nghiêm khắc trong "The Kids Are All Right". Nữ diễn viên Bening từng đoạt Quả cầu vàng ở hạng mục này 11 năm trước với "American Beauty".

Nhà biên kịch Aaron Sorkin giành những lời có cánh cho chủ nhân của Facebook - Mark Zuckerberg. Nhà biên kịch Aaron Sorkin dành những lời có cánh cho chủ nhân của Facebook - Mark Zuckerberg.

Bộ phim về môn thể thao đấm bốc "The Fighter" kiếm được cả hai giải thưởng Nam/ Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Christian Bale và Melissa Leo.Paul Giamatti giành Quả cầu vàng Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại hài cho vai diễn anh chàng keo kiệt trong bộ phim hài nhạc kịch "Barney's Version". 

Ở thể loại phim truyền hình, "Glee" ẵm ba giải thưởng gồm Phim hài xuất sắc nhất, Nam/ Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Jane Lynch và Chris Colfer. Còn "Boardwalk Empire" cũng giành hai giải thưởng Kịch truyền hình hay nhất và Nam diễn viên kịch truyền hình xuất sắc nhất cho Steve Buscemi.

Bà bầu Natalie Portman đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bà bầu Natalie Portman đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nam diễn viên Robert De Niro nhận giải Quả cầu vàng thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille vì những đóng góp trong nền điện ảnh suốt nhiều thập kỷ qua.Lễ trao giải Quả cầu vàng thông thường được theo dõi khá sát sao vì đây được coi là tiền thân của giải Oscar. Những bộ phim đoạt giải Quả cầu vàng có cơ hội rất lớn chiến thắng tại giải thưởng danh giá Oscar. Ví dụ, năm 2008, phim "Slumdog Millionaire" (Triệu phú ổ chuột" giành giải thưởng cao nhất tại Quả cầu vàng thì cũng thành công vang dội ở Oscar. Tuy nhiên, năm ngoái, bộ phim khoa học giả tưởng "Avatar" thắng lớn tại Quả cầu vàng lại thất bại ở Oscar trước "The Hurt Locker".

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Colin Firth cám ơn hai bạn đồng diễn Helena Bonham-Carter và Geoffrey Rush. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Colin Firth cám ơn hai bạn đồng diễn Helena Bonham-Carter và Geoffrey Rush. * Danh sách giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 68, ở thể loại điện ảnh:- Phim chính kịch xuất sắc nhất: The Social Network.- Phim ca nhạc/hài kịch xuất sắc nhất: The Kids Are All Right.- Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Colin Firth (với "The King's Speech").- Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Natalie Portman (với "Black Swan").- Nam diễn viên trong phim ca nhạc/hài kịch xuất sắc nhất: Paul Giamatti (với "Barney's Version").- Nữ diễn viên phim ca nhạc/hài kịch xuất sắc nhất: Annette Bening (với "The Kids Are All Right").- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christian Bale (với "The Fighter").- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Melissa Leo (với "The Fighter").- Đạo diễn xuất sắc nhất: David Fincher (với "The Social Network").- Kịch bản xuất sắc nhất: The Social Network (của Aaron Sorkin).- Ca khúc trong phim hay nhất: "Bound to You" trong phim "Burlesque".- Nhạc phim gốc xuất sắc nhất: "The Social Network" của Trent Reznor, Atticus Ross.- Phim hoạt hình hay nhất: Toy Story 3- Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: "In a Better World" (Đan Mạch).

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên