Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cập nhật: 17-01-2024 | 15:13:24

*Bình Dương xử phạt và truy thu hơn 1.147 tỷ đồng

(BDO) Sáng 17-1, tại TP.Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành.

 Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Theo báo cáo, trong năm 2023, toàn quốc đã xảy ra hơn 58.000 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 2022); đã điều tra, khám phá 44.733 vụ (đạt tỷ lệ 77,01%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 2,01%). Lực lượng công an từ Trung ương đến địa phương đã tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm nổi lên, nhất là tội phạm chiếm đoạt tài sản, tội phạm có tổ chức...

Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã chủ động quán triệt, xây dựng, triển khai có hiệu quả các chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kết quả trong năm qua, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 146.678 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 4,95% so với cùng kỳ năm 2022).

  Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu tham luận tại hội nghị

Riêng tại tỉnh Bình Dương, trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Toàn tỉnh đã phát hiện 1.807 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, với 3.150 đối tượng. Công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong năm 2023, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 10.191 vụ, phát hiện 6.977 vụ vi phạm, xử lý 6.631 vụ vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng số tiền phạt và truy thu hơn 1.147 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022).

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát các quy định pháp luật; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, hạn chế tình trạng lôi kéo người dân vi phạm pháp luật. Các lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực…

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên