Phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội trong công nhân lao động

Cập nhật: 14-05-2022 | 16:34:32

(BDO) Sáng 14-5, tiếp tục thực hiện chuỗi hành trình tuyên truyền phổ biến pháp luật đến nhân dân, công nhân lao động trên địa bàn TX.Tân Uyên, Công an thị xã đã phối hợp với Công an phường Hội Nghĩa tổ chức buổi tuyên truyền phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội đến 200 công nhân đang làm việc tại một công ty sản xuất gỗ, thuộc khu phố 5, phường Hội Nghĩa.


Công an TX.Tân Uyên với Công an phường Hội Nghĩa tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội trong công nhân lao động

TX.Tân Uyên có nhiều công ty, doanh nghiệp và công nhân lao động tạm trú ở địa phương. Thời gian qua, trong nhiều vụ án mạng, tội phạm giết người và cố ý gây thương tích được xác định đối tượng gây án là công nhân lao động do nảy sinh mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân, công nhân với người quản lý trong quá trình sinh hoạt, làm việc tại các công ty, doanh nghiệp dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật mang tính bộc phát, nhất thời gây ra hậu quả nghiêm trọng làm chết người, hoặc khiến bị hại thương tích nặng mất khả năng lao động, còn người vi phạm vướng vào vòng lao lý…

Vì thế, Công an TX.Tân Uyên xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ động phòng ngừa loại tội phạm này cần được thực hiện tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công nhân lao động; mặt khác phát huy mô hình “Đội Công nhân xung kích trong doanh nghiệp” là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn phát sinh ban đầu trong doanh nghiệp... 

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên