Phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo nổ: Vừa cương quyết xử lý, vừa vận động giao nộp

Cập nhật: 09-12-2022 | 08:40:26

Vào thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nổ (VK-CCHT-PN) luôn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT). Trước tình hình trên, lực lượng công an đang triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, thu hồi VK-CCHT-PN đạt kết quả cao.


Qua công tác tuyên truyền, người dân huyện Phú Giáo giao nộp súng cho công an địa phương

Triệt xóa nhiều “đầu nậu” mua bán súng

Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh, cho biết thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, PC02 đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động đấu tranh, trấn áp, kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội. Kết quả những ngày đầu ra quân, PC02 phối hợp với đơn vị liên quan đã triệt phá thành công 2 vụ tàng trữ, mua bán vũ khí.

Điển hình vào tối 24-11, tổ công tác do PC02 Công an tỉnh chủ trì phối hợp Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường An Bình (TP.Dĩ An) bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán vũ khí quân dụng tại một cơ sở trọ ở khu phố Bình Đường 1. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hoài Phương (SN 1993, quê Quảng Ngãi) và Bùi Đức Hoàng (SN 1994, ngụ Tây Ninh); tang vật là 2 khẩu súng kiểu dáng K59 và rulo, 1 hộp tiếp đạn cùng 35 viên đạn.

Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận số súng và đạn nêu trên của Hoàng mang đến gặp Phương để bán, khi đang giao dịch thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Hoàng khai nhận đã bán thành công 6 khẩu súng, mỗi khẩu có giá dao động từ 20 - 40 triệu đồng. Trong đó, Hoàng giữ 1 khẩu súng rulo (khẩu súng bị lực lượng bắt quả tang) để phòng thân khi đi giao dịch.

Trước đó vào ngày 23-11, tổ công tác của PC02 chủ trì cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trước quán cà phê trên đường Lê Văn Tách thuộc khu phố Bình Đường 1, phường An Bình (TP.Dĩ An). Qua kiểm tra phát hiện Nguyễn Đình Khiêm (SN 1999, quê Khánh Hòa) và Võ Tấn Công (SN 1992, quê Quảng Ngãi) tàng trữ 1 khẩu súng, đạn, bình xịt hơi cay và 1 cây ba trắc bằng kim loại. Bước đầu Khiêm khai đã bán được 10 khẩu súng các loại với giá dao động từ 20 - 40 triệu đồng/ khẩu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa

Song song với việc chủ động đấu tranh tội phạm tàng trữ, mua bán vũ khí, công an các địa phương còn tăng cường vận động, thu hồi VK-CCHT-PN trong nhân dân nhằm góp phần bảo đảm ANTT, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Qua công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn huyện Phú Giáo không chỉ nhận thấy tác hại của việc tàng trữ VK-CCHT-PN mà còn chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Điển hình mới đây, Công an xã Phước Hòa tiếp nhận việc anh Trần Chí Công (SN 1977, ngụ ấp 2A, xã Phước Hòa) đến giao nộp 1 khẩu súng R15 cùng 3 viên đạn quân dụng. Anh Công cho biết đây là khẩu súng do cha anh sử dụng từ khi tham gia hoạt động cách mạng và lưu giữ làm kỷ vật. Sau khi ông qua đời, trong lúc dọn dẹp nhà thì anh Công phát hiện khẩu súng trên. Qua sự vận động, tuyên truyền trên loa đài của Công an xã Phước Hòa, anh Công đã giao nộp khẩu súng trên cùng 3 viên đạn theo đúng quy định. Mới đây vào ngày 2-12, Công an thị trấn Phước Vĩnh cũng đã vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng quân dụng và 6 viên đạn.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp VK-CCHT-PN, Công an huyện Phú Giáo còn tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, tập trung đấu tranh, xử lý quyết liệt đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến VK-CCHT-PN. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tiếp nhận 5 vụ, 6 đương sự vi phạm hành chính về sử dụng pháo trái phép, đã xử phạt 2 vụ, 3 đương sự với tổng số tiền 22,5 triệu đồng; cảnh cáo 1 đương sự, cho 2 đương sự ký cam kết do chưa đủ tuổi. Thông qua công tác phối hợp, Công an huyện đã thu giữ 37 CCHT các loại.

Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo, cho biết thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp duy trì công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK-CCHT-PN bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng đặc thù. Bên cạnh đó, Công an huyện tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK-CCHT-PN.

Trong khi đó đại diện Công an TX.Bến Cát cho biết trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp tết, Công an thị xã đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, phường và Đồn Công an khu công nghiệp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK-CCHT-PN. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại VK-CCHT; không mua bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép; kịp thời phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên