Phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng khởi sắc

Thứ năm, ngày 13/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Trong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ ở huyện Dầu Tiếng không ngừng phát triển, nhiều câu lạc bộ, mô hình hay đã ra đời, giúp lan tỏa lời ca, tiếng hát trong các tầng lớp nhân dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới 2025 tại huyện Dầu Tiếng được đầu tư dàn dựng đặc sắc

“Tự hào Dầu Tiếng quê ta”

“Ta về đây miền đất thân thương thênh thang đẹp những con đường. Nghe niềm vui phơi phới lên cao trong tim hạnh phúc dâng trào…”. Những giai điệu tươi vui, tự hào trong bài hát “Tự hào Dầu Tiếng quê ta” của tác giả Phạm Thanh Phong đã trở nên quen thuộc mỗi chiều trên Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng. Ca khúc này không chỉ là lời tri ân đối với mảnh đất giàu truyền thống mà còn là niềm cảm hứng dâng trào trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là khi địa phương Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng.

Tác giả của bài hát quen thuộc ấy là ông Phạm Thanh Phong, chuyên viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Dầu Tiếng. “Vùng đất này đã cho tôi những cảm xúc sâu sắc để sáng tác hơn 50 tác phẩm viết về Bình Dương, trong đó có hơn 10 tác phẩm vọng cổ và tân nhạc về Dầu Tiếng”, ông Phong nói. Những ca khúc như “Tự hào Dầu Tiếng quê ta”, “Quê hương đẹp mãi tình ta”, hay “Ngọt ngào hương xuân Dầu Tiếng” là những tình cảm chân thành ông gửi gắm về quê hương. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, ông Phong hy vọng sẽ góp phần vào việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của Dầu Tiếng.

Nói về các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Dầu Tiếng, ông Phong cho biết các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp đặc biệt này không chỉ là lời tri ân đối với những thế hệ đi trước, mà còn là dịp để khẳng định sức sống mạnh mẽ của phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Đờn ca tài tử - Cải lương huyện Dầu Tiếng

Tính đến nay, huyện Dầu Tiếng đã thành lập và duy trì hoạt động của 6 CLB văn nghệ với nhiều loại hình nghệ thuật phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Các câu lạc bộ (CLB) như: Tiếng hát Bolero, Tiếng hát mãi xanh, Tiếng hát Liên thế hệ, văn nghệ dưỡng sinh, khiêu vũ Hồng Phát, và Đờn ca tài tử - Cải lương đều tổ chức sinh hoạt hàng tháng. Đây là nơi để người dân thư giãn, giao lưu cũng như thể hiện tài năng, đam mê nghệ thuật.

Lan tỏa mạnh mẽ

Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng phong trào văn nghệ huyện Dầu Tiếng đã đạt được nhiều thành tích. Tính đến nay, huyện Dầu Tiếng đã thành lập và duy trì hoạt động của 6 câu lạc bộ văn nghệ với nhiều loại hình nghệ thuật phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Các câu lạc bộ (CLB) như: Tiếng hát Bolero, Tiếng hát mãi xanh, Tiếng hát Liên thế hệ, văn nghệ dưỡng sinh, khiêu vũ Hồng Phát, và Đờn ca tài tử - Cải lương đều tổ chức sinh hoạt hàng tháng. Đây không chỉ là nơi để người dân thư giãn, giao lưu mà còn là nơi để họ thể hiện tài năng, đam mê nghệ thuật của mình.

Trong số những CLB trên, CLB Đờn ca tài tử - Cải lương huyện Dầu Tiếng được coi là nòng cốt trong các hoạt động văn nghệ của huyện. CLB này tập hợp 8 CLB từ các xã, thị trấn và tổ chức sinh hoạt định kỳ, giúp người dân duy trì và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử, đồng thời tạo một sân chơi nghệ thuật bổ ích, góp phần nâng cao tinh thần cộng đồng. CLB Đờn ca tài tử - Cải lương huyện Dầu Tiếng đã tham gia nhiều cuộc giao lưu nghệ thuật với các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh, góp phần không nhỏ vào sự phát triển phong trào văn nghệ của tỉnh Bình Dương. Một trong những thành công lớn nhất của CLB là đại diện cho huyện tham gia Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần II năm 2017 tại Bình Dương và lần III tại TP.Cần Thơ.

Bà Lê Trần Phương Thảo, Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử - Cải lương huyện Dầu Tiếng, chia sẻ để có được thành công như ngày hôm nay, bà luôn cố gắng truyền đạt kinh nghiệm, tập luyện bài bản cho các thành viên trong CLB; tham gia các kỳ liên hoan và giao lưu văn nghệ trong và ngoài tỉnh. Hiện, các thành viên trong CLB hào hứng tập luyện để tham gia chương trình biểu diễn giao lưu với các đơn vị bạn trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Dầu Tiếng. “Hy vọng rằng phong trào văn nghệ sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, không chỉ giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp nối và phát huy những bản sắc văn hóa của dân tộc”, bà Thảo nói thêm.

THỤC VĂN