Phóng xạ Fukushima rò rỉ ra Thái Bình Dương

Cập nhật: 06-04-2012 | 00:00:00

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hôm qua thông báo khoảng 12 tấn nước thải nhiễm phóng xạ thoát ra khỏi nhà máy điện hạt nhân Fukushima và một ít trong số đó có thể đã rò rỉ ra biển.

  Các công nhân làm việc tại lò phản ứng số 2 nhà máy điện hạt nhân Fukushima Sự cố rò rỉ mới được phát hiện sáng qua tại một ống được nối với hệ thống khử độc của nhà máy và số nước bị rò rỉ đã qua một phần của hệ thống chống độc này.

Lượng nước kể trên được dùng để làm nguội các lò phản ứng. Sau đó số nước được đưa đến nhà máy xử lý rồi lại được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu.

"Nhân viên của chúng tôi xác nhận nước làm mát bị rò rỉ từ mối nối của đường ống có thể đã thoát ra khỏi nhà máy và đổ ra biển", AFP dẫn lời người phát ngôn của TEPCO nói.

Người phát ngôn cũng cho biết lỗ hổng đã được hàn lại và các nhà chức trách đang tìm hiểu nguyên nhân cũng như mức độ ảnh hưởng của việc nước làm mát rò rỉ ra Thái Bình Dương.

Đây là sự cố rò rỉ mới nhất xảy ra tại nhà máy điện Fukushima, phá hỏng các kế hoạch và tuyên bố của chính phủ về việc kiểm soát tình hình tại đây. Tháng trước, một sự cố tương tự với 120 tấn nước cũng thoát ra khỏi hệ thống khử độc của nhà máy và khoảng 80 lít đã thấm vào lòng đại dương.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I cách Tokyo 220 km về phía đông bắc và bị hư hại sau trận động đất và sóng thần ập vào bờ biển đông bắc Nhật Bản tháng 3-2011.

Phóng xạ từ nhà máy bị phát tán ra đất, nước và không khí trong nhiều tuần và nhiều tháng sau thảm họa. 10.000 người sinh sống quanh nhà máy phải sơ tán và những cánh rừng trong khu vực đến nay vẫn bị ô nhiễm. Quá trình làm sạch diễn ra chậm chạp và dự kiến nhiều thị trấn sẽ không thể ở được trong ít nhất 30 năm nữa.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên