Phú Giáo: Nỗ lực bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Cập nhật: 08-09-2020 | 07:56:33

Đứng trước mục tiêu bảo đảm tăng trưởng kinh tế năm 2020, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, huyện Phú Giáo đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

 Nông nghiệp Phú Giáo phát triển theo hướng công nghệ cao. Trong ảnh: Một góc Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái

 Tập trung phòng chống dịch bệnh

Mặc dù trên địa bàn tỉnh cũng như trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19, tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh đã và đang được huyện Phú Giáo triển khai quyết liệt, bảo đảm phản ứng tốt với các trường hợp của dịch bệnh. Huyện đã thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, huyện đã tiến hành cách ly 2 chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào ngày 14-8, cả 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-Cov2; tất cả những công dân trên địa bàn huyện đi về từ TP.Đà Nẵng đều được giám sát chặt chẽ và tự cách ly tại nhà.

Công tác tuyên truyền về dịch bệnh được duy trì thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Ngoài việc tuyên truyền về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế tụ tập nơi công cộng, Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát và xử lý người nước ngoài đến cư trú bất hợp pháp trên địa bàn, kiểm tra khách lưu trú tại các công ty, xí nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, triển khai công tác khai báo y tế trên toàn huyện... Bên cạnh đó, huyện Phú Giáo đã triển khai thành lập khu cách ly tập trung 100 giường theo Công văn số 142/BCĐ ngày 12-8-2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại Nông trường Đồng Sen, xã An Bình.

Ông Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, cho biết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, những tháng cuối năm, tình hình phát triển kinh tế của Phú Giáo chắc chắn sẽ gặp thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, huyện sẽ không điều chỉnh mà nỗ lực hết sức để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế cả năm. Từ nay đến cuối năm, mục tiêu của huyện sẽ ưu tiên hàng đầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Duy trì tăng trưởng kinh tế

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Giáo, các mục tiêu phát triển kinh tế của huyện trong 8 tháng qua cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, tình hình thu, chi ngân sách ước thực hiện 833 tỷ đồng, đạt 70% dự toán tỉnh và dự toán HĐND huyện giao; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 516 tỷ đồng, đạt 52% dự toán tỉnh và dự toán HĐND huyện giao.

Trước sự ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế địa phương, huyện Phú Giáo đã chủ động đề ra những biện pháp chỉ đạo căn cơ dựa trên nền tảng tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Cụ thể, ngành nông nghiệp được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế và đầu ra cho người nông dân; khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Song song đó, ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã có những bước phát triển đáng kể, giá trị sản xuất công nghiệp tăng. Một số ngành công nghiệp chủ yếu và lợi thế của địa phương, như: Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng… đã đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Đến nay, toàn huyện có gần 600 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút gần 3.000 lao động.

Hiện huyện Phú Giáo đã trình UBND tỉnh phê duyệt 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 298,15 ha. Đến nay, cụm Tam Lập 1 (61,224 ha) đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất lốp ôtô công suất 900.000 lốp/năm, thu hút gần 200 lao động. Cụm Tam Lập 2 (52,01 ha) và cụm Phước Hòa (66,62 ha) đã có chủ trương đầu tư, hiện tại đang hoàn tất các thủ tục để triển khai đầu tư. Các cụm còn lại là Tam Lập 3 (70,31 ha) và Tam Lập 4 (50,66 ha) huyện đã hoàn tất thủ tục xin điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch để thu hút đầu tư. Ngoài ra, theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, địa bàn huyện Phú Giáo được đưa vào quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Lập có quy mô 500 ha.

Mới đây, lãnh đạo huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty liên doanh KCN VSIP nhằm đưa ra một sốvấn đềcòn vướng mắc cần giải quyết liên quan đến việc quy hoạch các khu đất để phát triển khu VSIP 4 và quy hoạch khu dân cư xã Tam Lập. Hai bên đãthống nhất cao các phương án giải quyết đãđưa ra, đồng thời tích cực phối hợp, thông tin kịp thời đểsớm đưa dự án khu VSIP 4 đi vào khởi công và hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Ông Đoàn Văn Đồng cho biết để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những tháng còn lại và cả năm 2020, UBND huyện Phú Giáo đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực cụ thể. Huyện chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp trong điều hành kinh tế khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19 để phục hồi và phát triển, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

 NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên