Phú Giáo: Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông trên đường ĐT741

Cập nhật: 03-08-2016 | 08:59:46

Đường ĐT741 (đoạn qua địa bàn các xã Phước Hòa, Vĩnh Hòa và thị trấn Phước Vĩnh) thuộc huyện Phú Giáo thời gian gần đây được mệnh danh là “cung đường tử thần”, bởi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng và rất nghiêm trọng khiến cho số người chết vì TNGT trên địa bàn huyện tăng cao.

Số người chết tăng

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Phú Giáo, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 27 vụ TNGT giảm 20 vụ (27/47), giảm 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số người chết lại tăng rất cao, 22 người so với cùng kỳ là 11 người (tăng 100%). Nguyên nhân do số vụ TNGT nghiêm trọng và rất nghiêm trọng xảy ra nhiều như: TNGT nghiêm trọng xảy ra 18 vụ, làm chết 18 người, bị thương 11 người; TNGT rất nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm chết 4 người, bị thương 4 người. Điều đáng lưu ý là có rất nhiều vụ TNGT xảy ra trên tuyến đường ĐT741 đoạn qua các xã Phước Hòa, Vĩnh Hòa và thị trấn Phước Vĩnh.


Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ TNGT xảy ra ngày 24-2 trên đường ĐT741 đoạn qua huyện Phú Giáo.
Ảnh:
C.SƠN

Theo quan sát của P.V, dù đoạn đường này đã được lắp dải phân cách nhưng TNGT vẫn xảy ra thường xuyên do lòng đường khá hẹp, tại nhiều khu vực có khúc cua rất gấp, nếu tài xế không rành đường và phóng nhanh sẽ rất khó xử lý, dễ gây TNGT, nhất là vào ban đêm tại những khu vực thiếu đèn chiếu sáng. Mặt khác, đây còn tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng xe tải nặng lưu thông dày đặc nhưng nhiều lái xe có ý thức kém, cho xe dừng đỗ tràn lan, lấn chiếm lòng đường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, trong đó có thể kể đến như: Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 24- 2-2016, tại đoạn qua ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa đã khiến một tài xế và một phụ xe tử vong tại chỗ. Nguyên nhân tai nạn do tài xế thiếu quan sát khiến hai xe tải cùng chiều đâm vào nhau, trong đó có một xe đang đậu ở bên đường...

Bà Lý Thị Mai, người dân sống trên đường ĐT741 khu vực thị trấn Phước Vĩnh, cho biết ngoài xe tải, trên đoạn đường này cũng có rất nhiều xe tốc hành chở khách. “Những tài xế loại xe này chạy ẩu. Mỗi lần đến các ngã tư không có đèn tín hiệu, tôi phải rất cẩn thận khi qua đường, bởi những xe trên đến khu vực này hầu như không giảm tốc độ bao giờ. Thêm nữa, họ đậu xe lấn chiếm lòng lề đường rất vô tư, nhất là tại những khu vực tập trung hàng quán. Tôi nghĩ ngành chức năng cần có biện pháp để xử lý những trường hợp này để hạn chế tai nạn”, bà Mai nói.

Nỗ lực kéo giảm TNGT

Trước diễn biến phức tạp của tình hình TNGT trên địa bàn, những ngày vừa qua, Ban ATGT huyện Phú Giáo đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm 2016. Trong đó, có thể kể đến các biện pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân và chủ phương tiện một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT, đặc biệt là Nghị định 46/2016/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2016. Bên cạnh việc làm trên, tăng cường tuần tra kiểm soát cũng là biện pháp không thể thiếu để bảo đảm ATGT. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo ngành chức năng phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT. Đồng thời tiếp tục khảo sát, triển khai các biện pháp thích hợp để xóa các điểm đen về TNGT. Khẩn trương khắc phục, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, các tín hiệu đèn nơi giao lộ, đèn chiếu sáng công cộng, các biển báo hư hỏng, không phù hợp...

Ông Võ Đông Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, cho biết trước những kiến nghị của các địa phương về tình hình TNGT gia tăng đột biến trong những tháng đầu năm, Ban ATGT huyện đã triển khai các giải pháp đồng bộ để bảo đảm ATGT. Riêng tại xã Vĩnh Hòa, nhiều ngã ba, ngã tư trên tuyến ĐT741 đã được lắp đặt hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông. Nhiều đoạn phân cách làn đường đã được chỉnh sửa. Tại các đoạn đường có độ cua lớn đã được sơn phản quang để cảnh báo tài xế vào ban đêm. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra tại những khu vực có nhiều hàng quán, địa điểm tập trung thường xuyên của các loại xe để kiểm tra, nhắc nhở. Điều này đã giúp giảm bớt những trường hợp đậu đỗ lấn chiếm lòng đường, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT...

QUANG BÌNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên