Phường Bình Hòa: Tạo nhiều sân chơi cho người lao động
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Với số người lao động hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn khá đông, nhằm tạo sân chơi văn hóa, thể thao cho đối tượng này, thời gian qua lãnh đạo phường Bình Hòa đã quan tâm xây dựng các mô hình ngay từ các nhà trọ và văn phòng khu phố. Đến nay, các điểm này đã trở thành những địa chỉ văn hóa quen thuộc của người lao động.

Những “địa chỉ” quen thuộc
Một trong những địa chỉ khá quen thuộc của thanh niên công nhân trên địa bàn phường Bình Hòa sinh hoạt là 30A, khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa. Đây là nơi sinh hoạt và “trụ sở chính” của Chi hội Thanh niên công nhân người dân tộc Khmer.
Ông Cao Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, cho biết khu nhà trọ ở địa chỉ trên có nhiều thanh niên dân tộc Khmer cư trú, vì vậy địa phương quyết định thành lập ở đây Chi hội Thanh niên công nhân nhằm tập hợp họ lại để sinh hoạt. Các nội dung sinh hoạt chủ yếu là tuyên truyền kiến thức pháp luật, các vấn đề liên quan đến an ninh cũng như thường xuyên tạo sân chơi về thể thao, văn hóa cho hội viên trong chi hội. Song song đó, vào các ngày Tết cổ truyền của người Khmer, địa phương cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ chi hội tổ chức các hoạt động văn hóa tại đây. Các hoạt động đều được diễn ra trong trật tự, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
Cũng theo lãnh đạo phường Bình Hòa, ngoài địa chỉ hoạt động trên, hiện địa phương đã tận dụng không gian tại các trụ sở khu phố để làm nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ (CLB). Cụ thể như CLB Đờn ca tài tử sinh hoạt tại KP. Đồng An 3 vào tối chủ nhật hàng tuần. Đây là sân chơi văn hóa thu hút được nhiều anh chị em công nhân và người dân địa phương đến sinh hoạt, giao lưu. Để CLB hoạt động hiệu quả, nề nếp, một đồng chí trong Ban Điều hành khu phố tham gia Ban Chủ nhiệm CLB. Tính đến nay, trên địa bàn phường Bình Hòa đã hình thành các CLB văn hóa - thể thao hoạt động rất hiệu quả, như: CLB Đờn ca tài tử; CLB Võ thuật; CLB Cầu lông; CLB Bóng chuyền…
Tạo không gian sinh hoạt chung
Nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, phường Bình Hòa luôn nỗ lực tận dụng các nguồn lực, ngoài các văn phòng khu phố, vận động nhà trọ đủ điều kiện tham gia vào công tác này, địa phương cũng đã phát huy vai trò của Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng của phường.
Theo ông Cao Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND phường, hàng ngày từ sáng sớm đã có đông người dân đến trung tâm tập luyện thể thao, thư giãn; song song đó là các hoạt động khác như đọc sách, tham gia các giải đấu thể thao. Thời gian qua, địa phương đã phối hợp các ngành, đoàn thể phường tổ chức nhiều hoạt động vào các ngày lễ, tết; lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; các chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019- 2024; Hội thi tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp” mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Hội thi “Thuyết trình di tích lịch sử - Văn hóa Thuận An” phường Bình Hòa năm 2024… Các hoạt động được thực hiện tại trung tâm đã thu hút nhiều người dân tham gia, giúp phong trào văn hóa, thể thao ngày càng phát triển.
Đa dạng các hoạt động Thời gian qua, phường Bình Hòa đã tổ chức nhiều sân chơi văn hóa - thể dục thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. Cụ thể là các hoạt động, như: Tổchức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đọan 2020-2030; tổ chức gi ải bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng, bóng đá, giải võ cổ truyền phường Bình Hòa mở rộng... Đặc biệt, Giải Bóng chuyền thanh niên công nhân đồng bào Khmer phường Bình Hòa mởrộng thu hút 8 đội với hơn 60 vận động viên, chủ yếu là đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân đồng bào dân tộc Khmer trong và ngoài địa bàn phường tham gia. Đây là dịp để đoàn viên, hội viên thanh niên địa phương và đoàn viên, hội viên thanh niên dân tộc Khmer giao lưu, học tập kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, từng bước mở rộng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội ngày càng vững mạnh. |
L.T.PHƯƠNG - DƯƠNG HUYỀN