Phường Dĩ An, TP.Dĩ An: Xây dựng điển hình về bảo đảm trật tự đô thị

Cập nhật: 25-10-2022 | 08:21:52

 Triển khai xây dựng phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, từ đầu năm đến nay phường Dĩ An, TP.Dĩ An đã luôn chú trọng, quan tâm xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an toàn giao thông, trật tự đô thị.

 Đội trật tự đô thị phường Dĩ An thường xuyên ra quân, kiểm tra bảo đảm trật tự đô thị

 

 Hiện nay, vào giờ cao điểm, khi lưu thông qua khu vực chợ Dĩ An, người đi đường không còn chịu cảnh kẹt xe, người bán, người mua lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự. Chị Nguyễn Thị Huyền, người dân khu phố Thống Nhất, chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đưa rước con đến trường học, khi qua khu vực chợ Dĩ An thường xuyên bị kẹt. Thời gian gần đây, sau khi phường thường xuyên tuyên truyền vận động về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình tiên tiến, tôi thấy tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên đường Trần Hưng Đạo đã giảm đi rất nhiều, giao thông thông thoáng”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, triển khai xây dựng “Phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị”, phường Dĩ An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - văn minh đô thị”, bình xét các danh hiệu văn hóa. Cụ thể, phường đã phát thanh 27 cuộc, thời lượng mỗi cuộc từ 15 - 20 phút. Phường đã gửi 940 thông báo và tiến hành ký 2.016 bản cam kết không vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đối với cá nhân, hộ gia đình, tiểu thương mua bán tại các chợ và trên các tuyến đường Lê Quý Đôn, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Ngô Thì Nhậm, Trần Quốc Toản. Đồng thời phường phối hợp với các đơn vị liên ngành tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn, như đường Nguyễn Đức Thiệu, quảng trường Trung tâm Hành chính thành phố, đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, thu gom trên 9.000 tờ rơi quảng cáo sai quy định.

Bên cạnh đó, phường tổ chức vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của, để xây dựng bê tông hóa 2 tuyến đường giao thông, tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Đồng thời tham gia chỉnh trang đô thị tạo cảnh quan, môi trường ở các khu dân cư ngày càng sạch đẹp và khang trang.

Ông Võ Tường Văn, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, cho biết: “Ngay từ đầu năm, phường đã tăng cường ra quân, tập trung thực hiện quyết liệt công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông. Kết quả đến nay đã chuyển biển nhiều so với trước, tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường đã giảm nhiều, nhất là các khu vực trung tâm hành chính, khu vực chợ Bàu Sáu Cuộn, đường Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn An Ninh…”.

 PHƯƠNG AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên