Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một: Chung tay xây dựng thành phố văn minh

Cập nhật: 16-09-2022 | 08:52:08

Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng“nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” (NSVH - VMĐT), từ đầu năm đến nay, phường Phú Hòa đã đẩy mạnh triển khai thực hiện với nhiều mô hình hiệu quả, tạo sự lan tỏa , góp phần xây dựng “thành phố xanh”, “thành phố công viên” Thủ Dầu Một.

 Mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” trên đường 30-4

 Xây dựng “thành phố xanh”

Tham gia xây dựng “thành phố xanh”, “thành phố công viên”, UBND phường đã rà soát các khu đất công sau khi thực hiện các công trình do tỉnh, thành phố thực hiện còn lại và đất công diện tích nhỏ trên địa bàn để tiến hành xây dựng hoa viên, tiểu cảnh theo hình thức xã hội hóa. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục duy trì, cải tạo, trồng và chăm sóc cây xanh tại các hoa viên do hội đoàn thể được phân công quản lý.

Cùng với đó UBND phường đã triển khai vận động lắp đặt wifi tại các công viên, hoa viên gắn với tuyên truyền nội dung 3 không (không có quản cáo rao vặt trái phép, không có rác thải công cộng, không có người lang thang ăn xin); 4 tốt (an ninh trật tự tốt, an toàn giao thông tốt, an ninh xã hội tốt, trật tự đô thị tốt); người công dân 5 gương mẫu (gương mẫu chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng, thân thiện hiếu khách, giữ gìn vệ sinh chung, sống có trách nhiệm với cộng đồng) trên địa bàn phường. Đến nay, phường đã lắp đặt mạng wife tại 3 hoa viên kết hợp clip tuyên truyền.

Ngoài ra, UBND phường phối hợp khối vận phường tổ chức phát động trồng và chăm sóc cây xanh nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với 25 cây dầu tại các khu đất công trên địa bàn. Phường đoàn hưởng ứng trồng 180 cây chuông vàng hai bên đường Trần Văn Ơn. Hội Cựu chiến binh trồng 270 cây phân tán tại nhà với 240 hội viên tham gia. Đồng thời, phường đã triển khai phân công mỗi đoàn thể phụ trách 1 hoa viên và có trách nhiệm chăm sóc, tổ chức các mô hình hoạt động phát huy hết công năng của hoa viên cây xanh đã được đầu tư trên địa bàn.

Nhiều mô hình hiệu quả

Để cuộc vận động NSVH - VMĐT đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa, Ban Chỉ đạo thực hiện đã phát động mỗi đoàn thể có 1 mô hình xây dựng. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chỉ đạo Mặt trận 9 khu phố phối hợp với Tổ tự quản bảo vệ môi trường thường xuyên vận động người dân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị; đồng thời, phối hợp với khu phố tổ chức ra quân làm vệ sinh trên các tuyến đường do Mặt trận quản lý. Qua đó, các đơn vị đã phối hợp tổ chức trồng hoa tạo mảng xanh, chăm sóc quản lý, xóa bỏ quảng cáo rao vặt. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại tuyến đường D1, khu dân cư Phú Hòa, đường 30-4.

Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Mảng xanh của hội” với nội dung dọn dẹp vệ sinh, cải tạo đất và trồng cây xanh khuôn viên văn phòng các khu phố trên địa bàn. Song song đó, hội tiếp tục chỉ đạo 9/9 chi hội duy trì các tuyến đường, hẻm quản lý tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với cuộc vận động.

Đoàn Thanh niên phường phối hợp thực thực hiện mô hình “Tờ thông báo” thời gian thu gom rác thải trên các tuyến đường trên địa bàn; tuyên truyền, vận động 100% gia đình đoàn viên thanh niên treo cờ vào các ngày lễ, dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực nhà ở, bỏ rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang đường bộ. Đoàn Thanh niên còn nhân rộng mô hình “Trụ điện nở hoa” tuyến đường Trần Văn Ơn nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị, hạn chế bảng quảng cáo rao vặt sai quy định trên các trụ điện hai bên tuyến đường góp phần thực hiện thắng lời mục tiêu xây dựng thành phố “3 không”.

Hội Cựu chiến binh với mô hình tuyến đường văn minh, tổ chức ra quân làm vệ sinh tuyến đường Phú Lợi dài 2km, 9 chi hội đăng ký quản lý, chăm sóc 9 tuyến hẻm, tổ chức ra quân tổng vệ sinh xóa bỏ biển quảng cáo rao vặt 51 lần với 367 lượt hội viên tham gia.

Ông Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa, cho biết: “Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, đề ra những giải pháp cụ thể trong việc định hướng thực hiện các nội dung, như: Tập trung xây dựng con người đất Thủ “nhân ái, nghĩa tình, ứng xử văn minh”, xây dựng phường “xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, huy động được đông đảo nhân dân tham gia đã tạo sự chuyển biến tích cực, nhận thức, ý thức về NSVH - VMĐT của cán bộ công chức, người dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể trong cuộc vận động được phát huy với các mô hình cụ thể, thiết thực, thu hút và tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân”.

 PHƯƠNG LÊ - HÀ KHÁNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=380
Quay lên trên