Phường Tân Đông Hiệp: Nỗ lực thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: 10-02-2023 | 08:25:42

Trong năm 2022, Đảng bộ phường Tân Đông Hiệp đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp

Năm qua, Đảng ủy, UBND phường Tân Đông Hiệp đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách Nhà nước; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm. Từ công tác chỉ đạo quyết liệt, kinh tế - xã hội của phường đã thật sự khởi sắc.

Phường Tân Đông Hiệp luôn quan tâm tốt công tác an sinh xã hội

Ông Võ Văn Giàu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, chia sẻ năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của cấp ủy cấp trên; tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo nghị quyết của Thành ủy và của Đảng ủy phường đề ra. 25/31 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và nội chính đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ; thu chi ngân sách vượt kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; phát huy các nguồn lực xã hội hóa cho lĩnh vực văn hóa. Toàn phường đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số…

Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Điểm sáng ở phường Tân Đông Hiệp là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ phường coi là nhiệm vụ then chốt. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng ủy phường đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Trong công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên, Đảng ủy phường đã thành lập mới Chi bộ trường THCS Đông Chiêu. Hiện Đảng bộ phường có 19 chi bộ trực thuộc với 1.024 đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được quan tâm, đã kết nạp được 19 đảng viên mới, đạt 111,76% so với kế hoạch của Thành ủy giao và phường đề ra (17 đảng viên).

Ông Võ Văn Giàu cho biết tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân ổn định, chấp hành nghiêm các chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Năm 2023, phường Tân Đông Hiệp đề ra mục tiêu chung là tập trung lãnh đạo, chỉđạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cảhệthống chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉtiêu kếhoạch của năm 2023. Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình đột phá của Tỉnh ủy, Thành ủy; tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa”…

Để thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết đề ra, theo ông Giàu, về kinh tế, phường tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Toàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, giải quyết kịp thời các chế độ trợ cấp xã hội; chú trọng công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND phường; tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền; thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực thực thi nhiệm vụ.

Toàn phường sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 9-9-2020 của Thành ủy Dĩ An về cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025; thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Trong năm 2022, phường Tân Đông Hiệp đã thực hiện 25/31 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và nội chính đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ; thu chi ngân sách vượt kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; phát huy các nguồn lực xã hội hóa cho lĩnh vực văn hóa. Toàn phường đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số…

HỒ VĂN - PHẠM ẨN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên