Phường Thạnh Phước: Cơ cấu kinh tế phát triển theo đúng định hướng

Cập nhật: 19-03-2020 | 08:25:09

 Theo đánh giá, 5 năm qua (2015-2020), hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường Thạnh Phước đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch; nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được tiếp tục đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Cơ cấu kinh tế phát triển theo đúng định hướng, trong đó tỷ trọng các ngành công nghiệp (60,3%), thương mại, dịch vụ (29,3%) và nông nghiệp (10,4%) phát triển theo đúng định hướng.

 Cảng Thạnh Phước góp phần thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ của phường Thạnh Phước phát triển

Trên địa bàn phường hiện có 59 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động ổn định, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Toàn phường có 2 chợ tạm và 359 cửa hàng, cửa hiệu buôn bán tạp hóa, nhà trọ, ăn uống, giải khát, cơ khí… thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh. Việc thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển các cơ sở, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đã thúc đẩy lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, đúng theo tinh thần nghị quyết đề ra và đưa thu nhập từ dịch vụ dần trở thành thu nhập chính của người dân.

Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn chiếm tỷ lệ 56%. Thời gian qua, người nông dân đã chú trọng ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, năng suất cây trồng, vật nuôi, chất lượng nông sản được cải thiện theo hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên