Phường Thới Hòa: Tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực

Cập nhật: 17-05-2022 | 08:38:54

 Sau hơn 2 tháng triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường Thới Hòa có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, qua công tác phối hợp tuần tra vũ trang, Công an (CA) phường Thới Hòa đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp.

 Qua công tác tuần tra, Công an phường Thời Hòa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn

 Phòng ngừa là chính

Phường Thới Hòa hiện có 3 khu công nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 45.000 lao động cùng 167 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và hơn 2.500 cơ sở kinh doanh nhà trọ. Bên cạnh đó, phường Thới Hòa còn có vị trí địa lý nằm ở trung tâm TX.Bến Cát, được bao quanh bởi các xã, phường khác là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều loại tội phạm.

Đại úy Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng CA phường Thới Hòa, cho biết đơn vị đã chủ động tham mưu CA thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT tại địa phương trong năm 2022. Chủ động tham mưu UBND phường phân công, chỉ đạo từng ban ngành, đoàn thể bám sát các nội dung trong kế hoạch nhằm thực hiện đạt hiệu quả. CA phường phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, câu lạc bộ chủ nhà trọ… nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Thông qua các buổi họp dân, CA phường lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cùng các biện pháp phòng ngừa để người dân, nhất là công nhân lao động cảnh giác, phòng ngừa.

Đối với công tác phòng ngừa nghiệp vụ, CA phường làm tốt công tác quản lý địa bàn, thường xuyên rà soát, lập danh sách các đối tượng “cộm cán” để gọi hỏi, răn đe khi phát hiện có dấu hiệu hoạt động phạm pháp. CA phường phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường quản lý, kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để tội phạm lợi dụng ngành nghề này để ẩn náu, hoạt động phạm pháp.

Theo đại úy Nguyễn Thanh Hùng, sau hơn 2 tháng thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn, tình hình ANTT trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, ý thức phòng, chống tội phạm trong nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều tụ điểm đánh bạc bị triệt xóa, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Tuần tra bắt tội phạm

Từ đầu năm đến nay, công tác tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường Thới Hòa đã mang lại nhiều kết quả góp phần bảo đảm ANTT và giúp người dân an tâm. Nói về công tác này, đại úy Nguyễn Thanh Hùng cho biết đơn vị đã thành lập 2 tổ tuần tra gồm lực lượng CA, quân sự, “hiệp sĩ”, bảo vệ dân phố… luân

 giờ để chủ động phòng ngừa, phát hiện đối tượng phạm pháp hoạt động lưu động. Qua công tác phối hợp tuần tra, CA phường đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản. phiên tuần tra vào các khung

Điển hình vào ngày 27-4, tổ tuần tra CA phường Thới Hòa phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi. “Có tật giật mình”, các đối tượng liền tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị tổ tuần tra truy đuổi, khống chế. Kiểm tra nhanh, lực lượng CA phát hiện đối tượng Nguyễn Trung Quốc (SN 1997) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2000) cùng quê Trà Vinh, có 2 điện thoại di động nghi do phạm tội mà có. Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận vừa cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Thới Hòa và đang trên đường tìm “con mồi” thì bị bắt giữ.

Đến 15 giờ cùng ngày, CA phường Thới Hòa phối hợp với đội nghiệp vụ CA TX.Bến Cát truy xét, bắt giữ Lê Khánh Linh (SN 1997, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Lê Trung Hậu (SN 2001, quê Cần Thơ) khi đang lẩn trốn tại TP.Thủ Dầu Một nên huy động lực lượng truy bắt. Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TX.Tân Uyên và TX.Bến Cát.

Cũng trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, CA phường Thới Hòa phát hiện một nhóm đối tượng mang theo hung khí chuẩn bị nghênh chiến ở quán bida thuộc khu phố 1. Phát hiện lực lượng CA, các đối tượng lên xe bỏ chạy tán loạn, bỏ lại hiện trường 7 hung khí tự chế và 1 bình xịt hơi cay. Lúc này, tổ tuần tra đã kịp thời truy đuổi, khống chế bắt giữ đối tượng Lê Minh Thắng (SN 1986) và Nguyễn Văn Bảo Đại (SN 1994) cùng quê Phú Yên. Qua điều tra, Thắng cho biết nhận được điện thoại của bạn về việc bị đánh do mâu thuẫn trong quá trình chơi bida. Sau đó, Thắng cùng 4 đối tượng khác chuẩn bị hung khí để “nói chuyện” với đối phương thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Trong những tháng đầu năm, CA phường Thới Hòa phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra 169 cuộc với gần 1.500 lượt người tham gia, qua đó nhắc nhở người dân thuê trọ bảo vệ tài sản, đề phòng kẻ gian. Qua kiểm tra 291 trường hợp có biểu hiện nghi vấn, lực lượng CA phát hiện, xử lý 1 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép, 2 đối tượng trộm cắp tài sản, 6 vụ đánh bạc…

Bên cạnh đó, CA phường Thới Hòa còn nhắc nhở 17 nhóm tụ tập ăn nhậu hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư, thu giữ 2 gậy ba khúc; giải tán một nhóm người tụ tập do có mâu thuẫn trong việc cho vay tiền, lập biên bản 1 trường hợp vi phạm trật tự công cộng; nhắc nhở 21 quán nhậu hoạt động quá khuya để phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích. Qua công tác phối hợp, CA phường Thới Hòa còn bắt giữ 3 đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn.

 NGUYỄN HẬU - HỮU TẤN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên