Quần đảo Solomon tiếp tục rung chuyển

Cập nhật: 05-01-2010 | 00:00:00

Sáng nay 5-1, quần đảo Solomon trên Thái Bình Dương tiếp tục rung chuyển bởi các cơn dư chấn của trận động đất 7,2 độ Richter gây sóng thần hôm qua.

 

Theo hãng tin AP, ít nhất tám cơn dư chấn mạnh từ 5 đến 6,1 độ Richter xảy ra từ hồi đêm qua và sáng sớm nay khiến người dân ở các làng ven biển thuộc thủ đô Honiara tháo chạy lên vùng đồi cao.

 

Trận động đất 7,2 độ Richter hôm qua đã gây ra một cơn sóng thần đánh vào bờ biển đảo Rendova và đảo Tetepare. AP dẫn lời người phát ngôn Văn phòng quản lý thảm họa quốc gia Solomon là Julian Makaa cho biết chính quyền đã cử hai nhóm quan chức đến Rendova để đánh giá mức độ thiệt hại. 

Một thuyền cảnh sát và hai trực thăng cũng đã kiểm tra vùng bờ biển các đảo. Một quan chức quản lý thảm họa khác là Loti Yates cho biết dù có thiệt hại, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có tin báo bất cứ ai thiệt mạng hay bị thương trong thảm họa.  

Theo AP, chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 500 căn nhà trên đảo Rendovaf và Tetepare bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nặng. Tuy nhiên, ông Yates cho biết vẫn có thể còn hàng trăm căn nhà khác cũng bị ảnh hưởng.

 

Chính quyền xác định những con sóng đánh vào đảo Rendova và Tetepare cao từ 2-3 m. “Cảnh sát báo cáo một ngôi làng hoàn toàn chìm trong nước,” AP dẫn lời ông Yates.

 

Người dân địa phương cho biết họ đã may mắn khi khi động đất và sóng thần xảy ra vào ban ngày, lúc mọi người không ngủ, do đó họ đã nhanh chân chạy lên các vùng cao. Người dân cũng cho biết họ đã có sự chuẩn bị tốt hơn kể từ sau thảm họa sóng thần trong vùng ba năm trước đây.

 

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên