Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống cho gia đình chính sách

Thứ sáu, ngày 07/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công, những năm qua, Bình Dương còn có nhiều chính sách chăm lo, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách ngày càng tốt hơn.

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Muôn, phường Thới Hòa, TP.Bến Cát trong dịp Tết Nguyên đán 2025

 Chăm lo chu đáo

Cùng với thực hiện tốt các chế độ cho người có công (NCC) theo quy định, thời gian qua từng đơn vị, địa phương còn có những hoạt động chăm lo về nhà ở cho các đối tượng, hỗ trợ con em NCC về việc làm, học tập, chăm sóc sức khỏe và trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm cho NCC. Những hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa đó đã trở thành nét đẹp truyền thống của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong toàn tỉnh.

Hàng năm, hoạt động cao điểm trong việc chăm lo cho NCC trên toàn tỉnh là tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho các gia đình nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và dịp Tết Nguyên đán. Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán 2025, toàn tỉnh đã tổ chức thăm và tặng quà NCC với cách mạng với 63.875 lượt người, tổng kinh phí gần 67 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 18 đơn vị trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí 220 triệu đồng.

Bên cạnh nguồn ngân sách, chính quyền địa phương còn thực hiện tốt việc vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chăm lo thêm cho những gia đình không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán 2025, từ nguồn xã hội hóa, toàn tỉnh đã chăm lo thêm cho NCC khoảng 3,4 tỷ đồng, nhờ đó nhiều gia đình có một cái tết đủ đầy.

Bà Hoàng Kim Hà, thương binh 1/4, ngụ khu phố 1, phường Mỹ Phước, TP.Bến Cát, chia sẻ: “Những năm gần đây tôi phải nhập viện thường xuyên nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2024, TP.Bến Cát xây tặng cho gia đình tôi căn nhà tình nghĩa, đến tết thì UBND phường Mỹ Phước mua sắm nhiều vật dụng từ bàn ghế, giường tủ, đến các vật dụng sinh hoạt thiết yếu để hỗ trợ. Sự hỗ trợ mọi mặt của chính quyền địa phương cho NCC là rất chu đáo”.

Theo bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, điểm nổi bật của chính sách hỗ trợ tết cho NCC trên địa bàn tỉnh là các cơ quan liên quan đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hàng năm cho các đối tượng, đơn vị trên địa bàn, tạo cơ sở cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách chăm lo tết và dịp lễ 27-7 ổn định, lâu dài. Qua đó, góp phần nâng cao mức sống của NCC, gia đình chính sách trong thời gian tới.

Nhiều chính sách hỗ trợ

Bên cạnh thực hiện tốt các quy định của pháp lệnh ưu đãi NCC, những năm qua Bình Dương còn có chính sách riêng để chăm lo NCC, như: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2020 nâng mức hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa từ 80 triệu đồng lên 100 triệu đồng/căn; sửa chữa từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng/căn; xây nhà mới trên nền đất yếu thì được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/căn.

Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ thêm hàng tháng cho NCC cao hơn quy định của Chính phủ từ 15 - 30%. Cụ thể, năm 2018 HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 08 và số 09.Theo 2 nghị quyết này,toàn tỉnh có khoảng 8.000NCC được hỗ trợ thêm hàng tháng với tổng kinh phí hơn 3tỷ đồng/tháng và hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ từ 20 đến 30 triệu đồng...

Song song với thực hiện chính sách chung của Nhà nước, các địa phương trong tỉnh còn có những việc làm thiết thực để hỗ trợ, chăm lo đời sống gia đình chính sách, NCC. Điển hình tại TP.Thủ Dầu Một, thời gian qua, các đơn vị liên quan đã phối hợp chung tay hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho những gia đình chính sách còn khó khăn như tặng bàn ghế, tủ thờ, tủ quần áo, tivi… nhờ đó, nhiều gia đình rất phấn khởi, yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

Để chăm lo cho gia đình chính sách, NCC, nhiều đơn vị còn phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương tặng hàng ngàn thẻ bảo hiểm y tế, đưa các đối tượng đi khám, chữa bệnh miễn phí. Việc rà soát, hỗ trợ việc làm, vốn vay phát triển kinh tế gia đình cũng được các địa phương thực hiện xuyên suốt.

Nhờ sự chăm lo chu đáo của các cấp chính quyền trong tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 99,88% NCC có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của vùng dân cư nơi cư trú. Trong đó, có 1.193 hộ giàu, 2.212 hộ khá, 2.180 hộ có mức sống trung bình. 100% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu xã, phường làm tốt công tác an sinh xã hội cho NCC và gia đình chính sách.

 Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 64.000 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi NCC với cách mạng. Trong đó có 16.858 liệt sĩ; 6.236 thương, bệnh binh các hạng; 2.219 mẹ Việt Nam anh hùng (hiện có 22 mẹ còn sống); trên 38.800 NCC giúp đỡ cách mạng, hoạt động kháng chiến, nhiễm chất độc...

 QUANG TÁM