Quan tâm chăm lo sức khỏe người có công

Thứ ba, ngày 06/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Hiện toàn tỉnh có trên 64.000 người có công với cách mạng đã được công nhận. Hầu hết những người có công đều lớn tuổi nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Với tinh thần tri ân thế hệ cha anh, đội ngũ y , bác sĩ tỉnh nhà luôn tổ chức các đợt khám sức khỏe miễn phí nhằm góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công.

Tư vấn, khám bệnh ngay tại cơ sở

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Hội Thầy thuốc trẻ huyện phối hợp với Phòng khám Quân dân y (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Phòng khám Đa khoa Thuận Thảo (TP.Bến Cát) đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 300 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Long Nguyên.

Khám sức khỏe cho người có công tại huyện Bàu Bàng

Có mặt tại buổi khám bệnh từ rất sớm, ông Trình Văn Quang, thương binh 1/4, ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thời chiến. Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị thương tại sân bay Đà Nẵng (năm 1972), ông Quang trở về đời thường với tỷ lệ thương tật 83%. Những ngày đầu lập nghiệp, cuộc sống của gia đình khá chật vật, nhưng với phẩm chất “người lính Cụ Hồ”, ông Quang quyết tâm làm kinh tế, tạo dựng cuộc sống gia đình vững chắc. Hôm nay, được tạo điều kiện khám, chữa bệnh miễn phí, ông Quang rất phấn khởi. Không chỉ khám tổng quát, ông Quang cho biết vết thương ở chân trong thời chiến cứ trở trời lại đau nhức nên các bác sĩ đã khám, chỉ định siêu âm để phát hiện dấu hiệu bất thường kịp thời chữa trị.

Tại buổi khám, tư vấn bệnh cho người có công, các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng đã được đội ngũ y, bác sĩ khám sức khỏe tổng quát với các chuyên khoa (mắt, điện tim), đo loãng xương, siêu âm ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tiết niệu, tiền liệt tuyến, thận); tư vấn điều trị, cách phòng tránh bệnh tật, dinh dưỡng, luyện tập hợp lý, phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ CKII Mai Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, cho biết: “Chương trình khám, tư vấn sức khỏe hôm nay là hoạt động tri ân dành tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Long Nguyên. Mặc dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, là món quà tinh thần lớn, chứa đựng nhiều tình cảm của đội ngũ y, bác sĩ tặng cho gia đình chính sách”.

Với ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, hàng năm, các địa phương trong tỉnh cũng duy trì hàng loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công. Điển hình tại TP.Dĩ An, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố duy trì khám bệnh, phát thuốc tại nhà cho người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già yếu, bị bệnh nặng.

Khám sức khỏe cho người có công tại huyện Bàu Bàng

“Đa số người có công đã lớn tuổi, đều có bệnh lý, một phần khác mắc bệnh mạn tính, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Do đó, trong các chương trình khám sức khỏe, đội ngũ y, bác sĩ luôn tư vấn, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng để người có công hiểu đúng về tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó có chế độ sinh hoạt, luyện tập, chăm sóc phù hợp”.

(Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế)

Tri ân bằng việc làm thiết thực

Thạc sĩ Lê Nguyễn Thế Phương, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế, cho biết trong các chương trình khám, chữa bệnh từ thiện, nhân đạo tại cộng đồng, đội ngũ y, bác sĩ luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt các đối tượng chính sách, có công với cách mạng, bởi đó là những người dù trực tiếp hay gián tiếp, đều đã dành một phần sự hy sinh, mất mát về thân thể, nỗi đau tinh thần, góp phần cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có trên 64.000 người có công với cách mạng đã được công nhận. Những năm qua đời sống người có công luôn được nâng lên, 100% người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Các vấn đề về nhà ở, phương tiện hỗ trợ sinh hoạt đều được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Hằng năm, cùng với ngành y tế, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương trong tỉnh đã duy trì và tổ chức hàng chục đợt khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng vào các dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Được khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhiều thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ rất xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền, cơ quan y tế và các ban ngành chức năng. Chính những tình cảm, sự tri ân thiết thực này là nguồn động viên để người có công vượt khó, sống vui, sống khỏe.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Chăm sóc sức khỏe người có công là một trong những chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh nhà, mà đặc biệt là Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh. Trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công, xác định phần lớn người tuổi cao, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học hoặc mang trong người vết thương chiến tranh nên việc khám, tư vấn sức khỏe được các y, bác sĩ tiến hành chu đáo. Đa số người có công đã lớn tuổi, đều có bệnh lý, một phần khác mắc bệnh mạn tính, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Do đó, trong các chương trình khám sức khỏe, đội ngũ y, bác sĩ luôn tư vấn chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng để người có công hiểu đúng về tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó có chế độ sinh hoạt, luyện tập, chăm sóc phù hợp”.

KIM HÀ