Quang Hải: 'Mọi thứ với Pau FC vẫn còn trước mắt'

Cập nhật: 27-09-2022 | 06:47:22

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tự tin có thể thích nghi với lối chơi ở Pau FC, qua đó tăng cơ hội thi đấu tại Ligue 2.

"Gần đây, tôi ít được thi đấu ở Pau. Tôi đang thay đổi để phù hợp với lối chơi của CLB", Quang Hải chia sẻ trước buổi tập cùng tuyển Việt Nam chiều 26-9. "Tôi sẽ cố gắng thích nghi với lối chơi ở CLB mới, mọi thứ vẫn còn trước mắt".

Quang Hải cười tươi khi khởi động trước buổi tập cùng tuyển Việt Nam chiều 26-9 trên sân Quận 7.

Hè này, Quang Hải ký hợp đồng hai năm với Pau, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một CLB chuyên nghiệp tại Pháp.

Trong trận ra quân Ligue 2, anh vào sân ở phút 60 khi Pau bị Guingamp dẫn 0-4. Dù không thể giúp đội nhà đảo ngược tình thế, tiền vệ tuyển Việt Nam được chấm điểm cao thứ hai trong các cầu thủ Pau trận này. Quang Hải sau đó được đá chính hai trận liên tiếp, khi Pau hòa Dijon 0-0 và La Havre 1-1. Dù vậy, anh bị đánh giá là chơi không thuyết phục, bị đẩy trở về ghế dự bị ở vòng 4. Từ đó, số phút thi đấu của Quang Hải giảm dần. Đến vòng 7, lần đầu tiên anh không được vào sân khi Pau hòa St Etienne 2-2. Tình trạng tương tự xảy ra ở vòng 8.

Đến vòng 9, Quang Hải được vào sân phút 80 khi Pau hạ Valenciennes 1-0. Sau trận này, anh về nước chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 - giải đấu nằm trong sự chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra cuối năm. "Quãng thời gian này ở đội tuyển rất quý giá để tôi thay đổi không khí cũng khi môi trường, qua đó nạp năng lượng tốt bước tới mục tiêu trước mắt", Quang Hải thổ lộ.

Do mới về nước, Quang Hải không được đăng ký thi đấu ở trận thắng Singapore 4-0. Nhưng ở trận gặp Ấn Độ ngày mai 27/9, anh có thể sẽ vào sân. Tiền vệ 25 tuổi hứa sẽ chơi thật tốt để giành chiến thắng vì người hâm mộ.

Bên cạnh mục tiêu ở Pau, Quang Hải cũng mong muốn được trở về thi đấu AFF Cup 2022. Tuy vậy, do giải không nằm trong khuôn khổ tổ chức của FIFA, các CLB không có nghĩa vụ nhả quân. Để đạt được thoả thuận, Quang Hải cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ phải làm việc với đội bóng Pháp. "Tôi và HLV Park Hang-seo đã thảo luận về vấn đề này. Bản thân tôi rất khao khát và mong muốn thi đấu ở AFF Cup. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào việc tôi sẽ làm việc với Pau và tìm hướng xử lý phù hợp, hài hoà nhất cho các bên", Quang Hải nói.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên