Quốc phòng - An ninh

Hơn mười ngày lao động và chiến đấu gian khổ sau đợt tiến công thứ nhất, trận địa tiến công và bao vây của ta đã cơ bản hoàn thành.

Sáng qua (27-2), các địa phương trong tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

(BDO) Ngày 27-2, Lữ đoàn Đặc công bộ 429 - Binh chủng Đặc công (đứng chân trên địa bàn huyện Phú Giáo) đã tổ chức tiếp nhận 200 chiến sĩ mới

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bình Dương đã thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp.

Sáng qua (26-2), 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2024 để tiếp lửa cho 1.670 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 382 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an (NVCA).

Hội trại Tòng quân năm 2024 đã được các địa phương trong tỉnh chuẩn bị và tổ chức rất chu đáo.

Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng nay (27-2), 1.906 thanh niên ưu tú của Bình Dương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Với phương châm “Quản quân tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện”, sáng nay (26-2) 1.670 thanh niên trúng tuyển (TNTT) nghĩa vụ quân sự (NVQS)

(BDO) Từ ngày 22 đến 25-2, tại 12 xã, phường của TP.Tân Uyên đã tổ chức chương trình “Tiếp lửa truyền thống” cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ công an năm 2024.

(BDO) Báo cáo nhanh từ các địa phương, đến sáng 25-2, 100% huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị,

Để bảo đảm tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao - nhận quân đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu, trong những ngày này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức các đoàn đi kiểm tra...

(BDO) Ngày 23-2, ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An đã đến thăm, tặng quà cho 3 thanh niên trúng tuyển chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024

Ngày 27-2 tới đây, những thanh niên ưu tú của Bình Dương sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Quay lên trên