Quỹ hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Đồng hành cùng người lao động

Thứ tư, ngày 14/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Quỹ hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 1.300 trường hợp, với tổng số tiền trên 12,3 tỷ đồng. Quỹ đang tiếp tục đồng hành, chia sẻ với những trường hợp không may rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong những tháng đầu năm 2025, nguồn quỹ tiếp tục đồng hành với trên 50 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Kịp thời chia sẻ với lao động nghèo

Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2025, Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh đã hỗ trợ hơn 50 trường hợp ốm đau, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, với số tiền trao tặng gần 500 triệu đồng. Có những người là lao động tự do nhưng không may xảy ra tai nạn, ốm đau và rơi vào những lúc khó khăn nhất vẫn được hỗ trợ.

Điển hình như vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH M.A., xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, làm 3 người chết, quỹ kịp thời hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Chị N.T.M., quê Đồng Nai, vợ của nạn nhân T.Q.T., xúc động cho biết bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, chính quyền địa phương huyện Bắc Tân Uyên và nhiều cơ quan khác, gia đình còn nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời từ Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. “Chồng tôi làm lao động tự do, không tham gia vào tổ chức công đoàn, nhưng quỹ không bỏ rơi. Với những người lao động xa quê, hoàn cảnh rất khó khăn, khi nhận được hỗ trợ từ nguồn quỹ là rất quý”, chị M. nói.

Trong những tháng đầu năm, với sự chung tay hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, nguồn quỹ này đã kịp thời hỗ trợ cho nhiều trường hợp đoàn viên, công nhân đang bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Qua hoạt động này giúp họ có thêm kinh phí điều trị bệnh, giải quyết những khó khăn trước mắt, tiếp tục gắn bó với công việc.

Chị Hoàng Thị T., đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fotai VN, sau nhiều tháng điều trị bệnh ung thư tuyến giáp, nay đã trở lại công ty làm việc. Chị chia sẻ: “Nếu không được hỗ trợ kịp thời từ doanh nghiệp, anh chị em trong công ty, có lẽ tôi khó vượt qua lúc ốm đau. Sau phẫu thuật tốn rất nhiều tiền; rồi phải đóng tiền nhà trọ, nuôi con, bản thân không biết xoay đâu ra tiền, trong khi gia đình nội, ngoại đều khó khăn. Và lúc tôi khó khăn nhất, đã nhận được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân tôi cũng như các anh, chị em công nhân trong tỉnh luôn mong muốn nguồn quỹ ngày càng lớn mạnh, để chia sẻ một phần khó khăn với người lao động”.

Thời gian qua, nhiều trường hợp NLĐ khó khăn được hỗ trợ kịp thời

Cần sự chung tay toàn xã hội

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thành lập và chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2020. Trung bình mỗi trường hợp bị ốm đau, tai nạn, khó khăn, được quỹ hỗ trợ thấp nhất 4 triệu đồng; cao nhất là 10 triệu đồng. Hằng năm, quỹ sẽ có những đợt hỗ trợ lớn vào Tháng Công nhân, dịp Tết Nguyên đán; cùng với đó là hỗ trợ kịp thời và xuyên suốt những lúc có đoàn viên, công nhân không may rơi vào khó khăn.

Bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: “Hiện LĐLĐ tỉnh đang rà soát lại số đoàn viên, công nhân bị ốm đau, tai nạn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ kịp thời trong Tháng Công nhân 2025. Nguồn quỹ luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế đề ra”.

Những năm qua, quỹ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động cùng chung tay đóng góp, với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều hơn cho đoàn viên, công nhân. đặc biệt là những người không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp họ vượt qua những lúc ngặt nghèo nhất, tiếp tục gắn bó với công việc, với Bình Dương.

Từ sau dịch bệnh Covid-19, nguồn quỹ không chỉ chăm lo cho lao động nghèo, mà còn kịp thời hỗ trợ cho hàng trăm con em công nhân mồ côi do Covid-19, để giúp các em có điều kiện sinh sống, học tập.

Để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động, giúp thêm nhiều hoàn cảnh, trong năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi thư ngỏ đến các cấp công đoàn trong tỉnh vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đóng góp ít nhất 12.000 đồng/ người (tương ứng số tiền 1.000 đồng/người/ tháng). Qua tuyên truyền, vận động, Liên đoàn Lao động tỉnh nhận được hỗ trợ tích cực từ đoàn viên, người lao động, các doanh nghiệp, đơn vị. Đặc biệt, có rất nhiều cá nhân là thầy cô giáo, công chức, viên chức của tỉnh tự nguyện đóng góp từ vài trăm đến vài triệu đồng/người...

QUANG TÁM