Quyết liệt xử lý vi phạm, duy trì hiệu quả Nghị định 168
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; kết hợp với trừ điểm, phục hồi điểm trên giấy phép lái xe, ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông của người dân thay đổi tích cực.

Nâng mức phạt, giảm vi phạm
Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh, cho biết qua báo cáo từ lực lượng làm nhiệm vụ, với việc tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) của Nghị định 168/2024/NĐ- CP đã tạo sự răn đe và công bằng cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Đồng thời, áp dụng trừ điểm giấy phép lái xe nên tình trạng vi phạm khi tham gia giao thông giảm rất nhiều. Tại các ngã tư, giao lộ, nút giao thông, người dân không dám vượt đèn đỏ; đi đúng phần đường, làn đường; những trường hợp cố tình vượt đèn đỏ, chạy sai làn người dân chủ động ghi hình và gửi đến lực lượng chức năng để phạt nguội. Ngoài ra, lực lượng cũng nắm tình hình qua các trang mạng xã hội và vào cuộc xử lý nhanh, phản hồi thông tin xử lý trên các phương tiện truyền thông đã thu hút lượt theo dõi và đồng tình của người dân. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của người dân hiện nay được nâng cao và thay đổi tích cực.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, tốc độ là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông giảm rất sâu. Cụ thể, lực lượng CSGT tổ chức hơn 700 ca tuần tra kiểm soát với hơn 2.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện và lập biên bản hơn 3.500 trường hợp vi phạm. Người vi phạm đã thi hành quyết định xử phạt hơn 2.000 trường hợp với tổng số tiền xử phạt hơn 4,9 tỷ đồng, tạm giữ 87 giấy phép lái xe, 649 phương tiện các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn hơn 900 trường hợp; vi phạm về tốc độ 248 trường hợp; dừng, đỗ không đúng quy định 151 trường hợp; vi phạm về đi ngược chiều đường, lùi xe trên đường một chiều 14 trường hợp; chở hàng quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng xe 20 trường hợp; riêng vi phạm về phần đường, làn đường vẫn còn cao với 1.410 trường hợp và đa phần là mô tô đi vào làn dành cho ô tô.
Bám sát địa bàn, nắm tình hình từ xa
Thượng tá Ngô Trọng Sáng, Trưởng phòng CSGT CA tỉnh, cho biết với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp và sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân, việc giảm sâu các hành vi vi phạm đã phản ánh rõ hiệu quả của Nghị định 168/2024/ NĐ-CP trong việc điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, mặc dù không còn tổ chức CA cấp huyện, nhưng việc tuần tra kiểm soát các tuyến đường trọng điểm vẫn được duy trì đều đặn. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn bám sát địa bàn, nắm tình hình từ xa và báo cáo kịp thời các tình huống, sự cố để lãnh đạo phòng phân công công việc, điều tiết giao thông. Song song đó, qua quá trình công tác, lực lượng CSGT cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các nhóm tình nguyện tại các địa bàn khi chưa có mặt kịp thời nên tình hình giao thông ổn định, an toàn.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài và bền vững, Phòng CSGT CA tỉnh tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề, kế hoạch cao điểm về tuần tra, bố trí lực lượng kiểm soát và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời, đơn vị duy trì thực hiện công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, tiếp tục gửi thư ngỏ phát động người dân cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm về trật tự, ATGT trên địa bàn cho lực lượng CA để xử lý theo quy định của pháp luật. Song song đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác xử lý vi phạm ATGT, qua đó từng bước hình thành văn hóa tham gia giao thông “văn minh, hiện đại, an toàn”.
Thượng tá Ngô Trọng Sáng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy và đường sắt. Trong đó, tập trung kiểm soát các vi phạm như chở quá số người quy định; không chạy đúng tuyến, lịch trình; chở quá tải trọng; không sử dụng thiết bị giám sát hành trình; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định... |
QUỲNH ANH