Quyết tâm đẩy lùi tội phạm ra khỏi cộng đồng dân cư

Thứ năm, ngày 29/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, lực lượng chức năng huyện Phú Giáo đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Nhờ đó, trong vài tháng trở lại đây, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn được kéo giảm đáng kể.

 Lực lượng chức năng xã An Bình tổ chức tuần tra về đêm ở địa bàn giáp ranh

 Phòng ngừa từ cơ sở

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Công an (CA) xã An Bình, cho biết địa phương có 12 ấp, trong đó 3 ấp Cà Na, Bàu Trư và Đồng Sen giáp ranh với 3 xã của huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước). Để công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn giáp ranh đạt hiệu quả cao, thời gian qua CA xã An Bình tiếp tục triển khai các công tác nghiệp vụ. Từ quyết tâm đó, trong 3 năm gần đây, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn xã An Bình giảm đều theo từng năm.

Để người dân trên địa bàn xã chung tay phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, thời gian qua xã An Bình tích cực vận động người dân tham gia. Sau thời gian triển khai hàng loạt các công tác nghiệp vụ, ấp Cà Na, Bàu Trư và Đồng Sen có địa điểm giáp ranh với đơn vị bạn và các ấp còn lại an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững, ổn định. Để phòng ngừa, trấn áp tội phạm liên vùng đạt hiệu quả cao, từ đầu năm đến nay, CA xã An Bình tiếp tục phối hợp với CA 3 xã của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tổ chức gần 100 đợt ra quân tuần tra công khai, mật phục. Qua việc tuần tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp ẩn nấp trên địa bàn, nhất là tội phạm về ma túy.

Đề cập đến công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn trong thời gian tới, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong cho biết đơn vị tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Cụ thể, các mô hình: Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm; Đội Công tác xã hội tình nguyện; Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin; Tổ Công nhân, nhân dân tự quản về ANTT trong vườn cây cao su; Đội xung kích về “an ninh trật tự” trong đồng bào dân tộc Khmer; Chi hội Phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm sẽ tiếp tục được kiện toàn, phát huy hiệu quả.

Thiếu tá Thượng Thanh Sang, Phó trưởng CA xã Phước Sang, cho biết quan điểm của đơn vị trong việc phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm là “phòng hơn chống”. Theo đó, để phòng ngừa tội phạm hoạt động, thời gian qua CA xã thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang xuyên đêm trên các tuyến đường ĐH504, ĐH508, ĐH519 qua địa bàn và nhiều tuyến đường nhỏ trong các khu dân cư. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Phước Sang không xảy ra vụ việc ảnh hưởng đến ANTT. Cụ thể, tội phạm về ma túy, tội phạm về kinh tế môi trường, tội phạm về trật tự xã hội... không xảy ra. Và số vụ việc người dân khiếu nại, tố cáo không xảy ra.

Xây dựng “xã không có ma túy”

Trong nhiều năm qua, xã An Long và xã Phước Sang, được biết đến là hai địa phương thực hiện thành công mô hình “Xã không có ma túy”. Để đạt được kết quả này, trong nhiều năm liền, cấp ủy, chính quyền của hai địa phương luôn quan tâm trong việc kiềm chế sự gia tăng tội phạm ma túy.

Theo chính quyền các địa phương, để người dân nâng cao nhận thức, cán bộ chức năng thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền về tác hại, hậu quả của ma túy. Bên cạnh đó, các địa phương đã phát huy vai trò của những người có uy tín tại địa bàn cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tránh xa ma túy.

CA xã Phước Sang cho biết thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với các ban điều hành ấp và các trường học trên địa bàn tổ chức cho các hộ gia đình, giáo viên, học sinh ký cam kết tham gia việc phòng, chống ma túy. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều người có uy tín ở địa phương đã tích cực tham gia. Kết quả, trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn xã không phát sinh người nghiện ma túy. Đối với 1 trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương sinh sống, qua theo dõi, người này không tái nghiện. Để hỗ trợ người sau cai nghiện, CA xã phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ để họ tái hòa nhập cộng đồng.

Tại xã An Long, CA xã cho biết thời gian qua lực lượng CA địa phương luôn chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng ma túy lưu động từ địa phương khác đến. Song song đó, địa phương chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, các mô hình tự quản, tự phòng ở xã cũng được củng cố kiện toàn. Trong công tác này, CA xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội, đoàn thể của địa phương vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy. Qua phong trào này, người dân cung cấp cho CA xã nhiều nguồn tin có giá trị để xử lý đối tượng vận chuyển ma túy đi ngang địa bàn. Đối với 2 người sau cai nghiện trở về địa phương sinh sống, sau thời gian theo dõi, qua nhiều lần test ma túy, cả 2 không tái nghiện, hòa nhập tốt cộng đồng và có việc làm ổn định.

 Thời gian qua, lực lượng công an các xã, thị trấn huyện Phú Giáo đã tăng cường mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Trong công tác này, công an các địa phương t ập trung rà soát, xác định, thống kê đưa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vào trung tâm cai nghiện; đồng thời sẽ tiếp tục rà soát người được quản lý sau cai nghiện, không để xảy ra tình t rạng sót lọt trong việc quản lý đối tượng.

THANH QUANG - LÝ HUY