Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự quyết liệt của Ban Chỉ đạo các cấp, thời gian qua huyện Bàu Bàng đã tập trung triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những mái nhà xuống cấp của người dân trên địa bàn đang dần được thay thế bằng những ngôi nhà vững chãi hơn.

Không bỏ sót
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Bàu Bàng, cuối tháng 3, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Bàu Bàng đã tiến hành phúc tra, rà soát lại các đối tượng theo số liệu thống kê của các xã, thị trấn. Qua quá trình phúc tra, rà soát, toàn huyện còn 96 hộ thuộc đối tượng hỗ trợ theo chương trình “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Cụ thể, hộ nghèo có 30 hộ; cận nghèo 9 hộ; người có công 3 hộ; các hộ có hoàn cảnh khó khăn là 54. Trong đó, đề nghị xây mới, đủ điều kiện về đất: 16 hộ; đề nghị cải tạo, đủ điều kiện về đất: 39 hộ; có đất nhưng chưa tách được sổ: 2 hộ; không có đất, không có nhà, đang ở nhà thuê, ở nhờ người thân: 39 hộ.
Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, cho biết thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành xã, thị trấn tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh triển khai công tác này. Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương và sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành một phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện. Với quyết tâm chính trị cao nhất, chương trình được cấp ủy, chính quyền huyện Bàu Bàng vào cuộc quyết liệt.
Tính đến ngày 4-6-2025, toàn huyện Bàu Bàng đã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho 59/59 hộ thuộc diện người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, đạt 100% giai đoạn 1. Phần còn lại đang được huyện khẩn trương triển khai, nỗ lực hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đặt ra.
Nỗ lực lớn, quyết tâm cao
Bên cạnh nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện, các địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo để chung tay cùng các gia đình xây dựng căn nhà tốt hơn. Mỗi ngôi nhà được xây dựng góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.
Huyện Bàu Bàng đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. UBND huyện đã phân bổ toàn bộ số tiền này cho các xã, thị trấn thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Song song đó là tổ chức vận động kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn xã hội hóa trên địa bàn huyện với tổng số tiền hơn 359 triệu đồng. Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn đã chủ động vận động thêm nguồn kinh phí tại địa phương với tổng số tiền hơn 734 triệu đồng.
Theo lãnh đạo UBND huyện Bàu Bàng, thời gian tới huyện tiếp tục huy động các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, quỹ xã hội hóa và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đẩy mạnh việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn còn lại. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch đã đề ra.
Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, huyện còn phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân ổn định sinh kế sau khi an cư, thông qua vay vốn ưu đãi, dạy nghề… Chính điều này đã góp phần tạo nên sự thay đổi toàn diện trong đời sống người dân.
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tin rằng huyện Bàu Bàng sẽ triển khai, thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ đề ra, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo an cư lạc nghiệp, xây dựng cuộc sống mới ngày một no ấm, hạnh phúc.
Tính đến ngày 4-6-2025, toàn huyện đã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho 59/59 hộ thuộc diện người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, đạt 100% giai đoạn 1. Cụ thể, đối với người có công, huyện đã hoàn thành xây mới và bàn giao 2 căn nhà. Đối với trường hợp đủ điều kiện xây mới, sửa chữa: Xây mới 15/15 căn; sửa chữa 39/39 căn (đạt 100%). Đối với các trường hợp đất sổ chung, đã khởi công và hoàn thành xây mới 02/02 căn ( đạt 100%). Phần còn lại đang được huyện khẩn trương triển khai, nỗ lực hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đặt ra. |
HỒNG PHƯƠNG - PHÚ HÀO