Ra mắt xe tự hành thông minh đầu tiên tại Thành phố mới Bình Dương​ 

Cập nhật: 03-10-2022 | 13:44:34

(BDO) Ngày 3-10,  Công ty TNHH Becamex Tokyu, cùng Phenikaa-X, Nippon Koei Việt Nam đã đưa vào hoạt động thử phương tiện xe không người lái tại Thành phố mới Bình Dương, trên lộ trình vòng cung dài 750m kết nối tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và Khu thương mại Hikari. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, xe tự hành được thử nghiệm vận hành thực tế trên hệ thống giao thông công cộng. 

Đến dự lễ ra mắt có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Kusaka Masatoshi, Phó Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh; lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty TNHH Becamex Tokyu.  


Ông Nguyễn Lộc Hà (giữa) cùng các đại biểu cắt băng đưa vào vận hành xe thông minh không người lái tại Thành phố mới Bình Dương.

Ông Oh Dongkun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Becamex Tokyu cho biết,  sau thời gian vận hành thử nghiệm xe tự hành, đơn vị tổ chức xác minh độ an toàn và khả năng xử lý của xe, đồng thời thực hiện khảo sát đối với hành khách sử dụng và tham gia trải nghiệm xe. Từ dữ liệu thu được, các bên phân tích và nghiên cứu những biện pháp thúc đẩy phát triển đô thị bằng các giải pháp thông minh. Thử nghiệm này nằm trong khuôn khổ nghiên cứu hiện thực hóa phát triển đô thị kiểu TOD với định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị sử dụng công nghệ thông minh ở Đông Nam Á do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tiến hành. ​




Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu tham gia trải nghiệm xe thông minh không người lái.

Phát biểu tại lễ ra mắt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Lộc Hà tin tưởng việc đưa vào  thực nghiệm vận hành xe tự lái tại Thành phố mới Bình Dương của Công ty TNHH Becamex Tokyu sẽ góp phần tích cực vào công tác đổi mới, sáng tạo, cải thiện chất lượng đời sống của người dân. Việc không ngừng đổi mới và sáng tạo để mang lại những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất phục vụ cho cộng đồng luôn được tỉnh hết sức ủng hộ và khích lệ triển khai.




Xe được lập trình hệ thống ra đa cảm biến có thể phát hiện vật cản, người đi bộ, phương tiện để tự xử lý, bảo đảm an toàn cho hành khách.

Minh Duy - Xuân Thi

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên