Ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật: 24-12-2019 | 07:42:20

 Theo kế hoạch, cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bắt đầu từ ngày 15-12-2019 đến hết tháng 2-2020.

 Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tấn công truy quét, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, như: Cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm liên quan “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích và các hành vi vi phạm pháp luật khác....

 Lực lượng CSGT lên đường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

Nhằm bảo đảm các hoạt động giao thông thông suốt, an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã lên kế hoạch cụ thể, phân công các tổ chốt tại tất cả các tuyến đường, giao lộ trọng điểm... “Lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe khách chở quá số người quy định, rước khách ngoài bến bãi, các trường hợp xe tải chở quá tải, quá khổ theo quy định. Đối với xe mô tô sẽ tập trung xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đông người, đua xe trái phép, lạng lách đánh võng… qua đó, nhằm bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón tết trong an lành”, Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó trưởng phòng CSGT nhấn mạnh.

Với tinh thần quyết tâm không để bọn tội phạm hoạt động lộng hành, bên cạnh công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông như: Buôn bán, vận chuyển hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trong khi đó Thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh, cho biết cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa của đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi thực hiện nhiệm vụ thì cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm quy trình công tác, điều lệnh Công an Nhân dân, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực vào cuộc tấn công, trấn áp các loại tội phạm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm… Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh, hiệu quả các loại tội phạm.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên toàn địa bàn tỉnh.

 NGỌC HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên