Ra quân tuần tra xử lý phương tiện “phớt lờ” khung giờ cấm

Cập nhật: 18-05-2022 | 09:38:06

(BDO) Trong 2 ngày 17 và 18-5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức tuần tra, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm tại các giao lộ có mật độ phương tiện giao thông cao trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương.



Trong 2 giờ trực chốt, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 7 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tại ngã tư An Phú.

Theo đó, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Đội Trạm Kiểm soát giao thông Quốc lộ 13 và Đội Cảnh sát giao thông, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tổ chức ra quân tuần tra, điều tiết giao thông trên tuyến ĐT743, tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn và tuyến Đại lộ Bình Dương. Trên tuyến Đại lộ Bình Dương, lực lượng tuần tra đã trực chốt tại 6 giao lộ gồm: Ngã tư cầu Ông Bố (TP.Thuận An), ngã tư Cây Xăng Số 4 (TP.Thuận An), ngã tư Đất Thánh (TP.Thuận An), ngã tư Hoà Lân (phường Thuận Giao, TP.Thuận An), ngã tư Chợ Đình (TP.Thủ Dầu Một), ngã năm Phước Kiến (TP.Thủ Dầu Một). 

Tại các chốt tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra việc thực hiện nội dung theo tinh thần Công văn số 2441/UBN-NC về việc tổ chức trực, điều tiết giao thông tại các giao lộ có mật độ phương tiện giao thông cao trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các tổ tuần tra được bố trí trực, điều tiết giao thông; đồng thời kiểm soát chặt chẽ xe container lưu thông trên tuyến Quốc lộ 13 vào khung giờ cao điểm, từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ. Vào 16 giờ đến 18 giờ , các lực lượng tiếp tục tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với phương tiện có trọng tải trên 10 tấn di chuyển từ 11 giờ đến 14 giờ mỗi ngày.

Theo ghi nhận, qua tuần tra kiểm soát, trong ngày 17-5, trên tuyến Đại lộ Bình Dương không xảy ra trường hợp phương tiện giao thông nào vi phạm việc lưu thông vào tuyến đường huyết mạch trong khung giờ cấm, tại các giao lộ và tuyến Đại lộ Bình Dương, tình hình giao thông ổn định, thông suốt, không xảy ra ùn tắc cục bộ. Một số trường hợp xe môtô dừng chờ đèn đỏ không đúng vạch quy định được lực lượng giao thông nhắc nhở, điều tiết kịp thời.

Riêng trong sáng 18-5, tại khu vực ngã tư An Phú, TP.Thuận An, tình trạng giao thông khá phức tạp vào khung giờ cao điểm, dòng phương tiện di chuyển qua giao lộ này với mật độ cao. Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời tham gia điều tiết giao thông và lập biên bản xử lý một số trường vi phạm Luật Giao thông đường bộ và quy định cấm xe lưu thông vào đường cấm, trong đó có 1 trường hợp xe container bị lập biên bản vì “phớt lờ” khung giờ cấm, 1 trường hợp vượt đèn đỏ và 7 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

TÂM TRANG – XUÂN THI

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên