Ra quân xử lý vi phạm về trật tự trên Quốc lộ 13

Cập nhật: 30-11-2023 | 06:10:21

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa mở đt cao điểm xử lý, vận động người dân tự tháo dỡ mái che, bảng hiệu quảng cáo, công trình xây dng lấn đường, hè phố, che khuất tầm nhìn… nhằm trả lại vẻ mỹ quan cho Quốc lộ 13.


Lực lượng chức năng tỉnh tổ chức tuần tra trên tuyến Quốc lộ 13 và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về trật tự

Trong đợt cao điểm này, công an sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến Quốc lộ 13 (đại lộ Bình Dương) đoạn qua TP.Thuận An, tập trung vào đối tượng là các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh, mua bán hàng hóa; điều khiển xe mô tô, xe máy đi ngược chiều; các phương tiện xe ô tô, mô tô dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định… Sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, lực lượng sẽ vận động người vi phạm tự tháo dỡ hoặc phối hợp địa phương tổ chức cưỡng chế các công trình lấn chiếm không tự giác tháo dỡ.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã phối hợp UBND phường Thuận Giao và UBND phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) tuyên truyền, nhắc nhở người dân không vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; cưỡng chế 2 hộ dân tháo dỡ mái che bằng tôn lấn chiếm vỉa hè trên Quốc lộ 13; tuyên truyền, đề nghị 14 cơ sở kinh doanh vá vỏ xe ô tô cam kết không vi phạm sử dụng lòng đường, hè phố làm nơi sửa chữa phương tiện.


Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người buôn bán trên tuyến Quốc lộ 13 tự tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm lòng lề đường

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, cho biết trật tự đô thị trên tuyến Quốc lộ 13 qua địa bàn phường hiện nay cơ bản được bảo đảm. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức gần 200 đợt tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, hoặc cơi nới mái che, đặt biển quảng cáo trên vỉa hè che khuất tầm nhìn. Hưởng ứng cuộc vận động, nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ các vật che chắn, trả lại không gian chung.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết nhằm bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến đường trong những tháng cuối năm, ngoài việc tuần tra phát hiện xử lý, đơn vị sẽ cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp ký cam kết, sau đó trường hợp nào lấn chiếm vỉa hè sẽ lập biên bản xử lý đúng theo quy định.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Thành, trong 11 tháng năm 2023, qua tuần tra kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập biên bản xử lý gần 840 trường hợp vi phạm; tuyên truyền cho gần 500 cá nhân, doanh nghiệp các quy định trật tự đô thị; tổ chức cho khoảng 200 người dân ký cam kết chấp hành các quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cũng trong thời gian này, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tuần tra gần 390 cuộc, qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý trên 6.300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; tạm giữ 66 xe ô tô, trên 3.630 xe máy…

T.QUANG - N.HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên