Rơi máy bay, Thứ trưởng Honduras tử nạn

Cập nhật: 15-02-2011 | 00:00:00
Toàn bộ 14 người có mặt trên máy bay Let L-410 của Hãng hàng không Central Amercian Airlines đã thiệt mạng khi máy bay này bị rơi ở núi Las Mesitas, cách thủ đô Tegucigalpa của Honduras khoảng 30 km ngày 14-2. Trong số nạn nhân có một thứ trưởng của nước này. Trên máy bay có 12 hành khách và 2 phi công. Ngoài Thứ trưởng Bộ Công trình công cộng, Giao thông và Nhà ở Rodolfo Robelo, danh sách quan chức tử nạn còn có Tổng Thư ký Liên đoàn Công nhân Israel Salinas và cựu Bộ trưởng Kinh tế Carlos Chaín.   Hiện trường máy bay rơi.   Chỉ huy Lực lượng Không quân Honduras Ruis Landa cho biết máy bay gặp nạn khi đang bay từ thành phố San Pedro Sula đến thủ đô Tegucigalpa.   Nguyên nhân ban đầu được cho là do thời tiết xấu, gió mạnh và mây mù dày đặc đã hạn chế tầm nhìn. Trước khi gặp nạn khoảng một giờ, máy bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.   Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.   Một số người dân địa phương đã nghe thấy tiếng nổ khi máy bay rơi xuống đất và vội tìm đến với hy vọng cứu được người sống sót. Tuy nhiên, tại hiện trường chỉ còn lại thi thể của tất cả 14 người.   Tai nạn hôm qua xảy ra tại cùng khu vực nơi một chiếc máy bay của hãng hàng không SAHSA bị đâm năm 1989, làm 131 người thiệt mạng.Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên