Roma thua đậm tại Serie A

Cập nhật: 05-09-2022 | 06:52:15

Đoàn quân của Jose Mourinho thảm bại 0-4 trên sân Udinese ở vòng 5 ngày 4/9 và tụt xuống thứ năm Serie A.

Lần đầu tiên một CLB dưới trướng Mourinho thua 0-4 tại Serie A. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Bồ Đào Nha chỉ hai lần thua với cách biệt ít nhất bốn bàn tại giải VĐQG, khi cùng Real thua Barca của Pep Guardiola 0-5 hồi năm 2010 và Man Utd thua Chelsea dưới trướng Antonio Conte 0-4 năm 2016.

Thất bại đậm nhất trong sự nghiệp Mourinho đến ở Europa Conference League mùa trước, khi Roma thảm bại 1-6 trên sân CLB Na Uy Bodo/Glimt ngày 21/10/2021.

Udogie (số 13) mở tỷ số cho Udinese ở phút thứ 5 trận đấu trên sân Friuli ngày 4/9.

Roma cũng đứt mạch bất bại tại Serie A từ đầu mùa. Trong bốn vòng đầu, "Giallorossi" lần lượt thắng Salernitana 1-0, Cremonese 1-0, hòa Juventus 1-1 và thắng Monza 3-0.

Trước vòng 5, Roma chỉ thủng lưới một bàn và đứng đầu Serie A với mười điểm. Tuy nhiên, Mouinho không có lực lượng mạnh nhất khi vắng Stephan El Shaarawy, Marash Kumbulla, Nicolo Zaniolo, Georginio Wijnaldum và Ebrima Darboe chấn thương. Roma có cơ hội vượt lên ngay giây 28, khi Paulo Dybala tăng tốc từ giữa sân rồi dứt điểm sát vòng cấm đưa bóng chệch cột.

Bồn phút sau, mành lưới của Roma rung lên vì sai lầm của hàng thủ. Rick Karsdorp dùng ngực đưa bóng về cho Rui Patricio từ quả tạt của Roberto Pereyra. Destiny Udogie bắt bài và vùng lên từ phía sau dứt điểm tung nóc lưới đội khách.

Phút 14, lại là Dybala uy hiếp khung thành chủ nhà với pha đỡ ngực rồi dứt điểm cận thành bị Marco Silvestri đẩy hết đường biên ngang. Tiền đạo Argentina là điểm sáng hiếm hoi của Roma trận này, khi chạm bóng 63 lần, chuyền bóng chính xác 74%, gồm năm đường chuyền quyết định và dứt điểm bốn lần.

Đối tác trên hàng công của Dybala, Tammy Abraham thi đấu thất vọng trong ngày HLV tuyển Anh Gareth Southgate dự khán. Tiền đạo 24 tuổi chỉ chạm bóng 24 lần, không dứt điểm trúng đích lần nào và rời sân sớm từ phút 77 vì chấn thương vai.

Một tuyển thủ Anh khác, Chris Smalling cũng thi đấu dưới sức khi để Udinese ghi bốn bàn từ năm cú sút trúng đích. Cựu trung vệ Man Utd còn suýt đá phản ở phút 86, khi rướn người phá bóng từ đường căng ngang bên cánh phải.

Thực tế, Roma thi đấu không quá tệ trong 45 phút đầu, nhưng sụp đổ trong hiệp hai. Phút 56, Lazar Samardzic nã đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi đập đất. Thủ thành Patricio phán đoán sai và không thể đẩy bóng.

Hy vọng giành điểm của Roma tan vỡ ở phút 75, khi Roberto Pereyra dứt điểm chân trái một chạm về góc xa, ngoài tầm với của Patricio. Ngày thi đấu ác mộng của thầy trò Mourinho khép lại ở phút Sandi Lovric kết thúc cận thành qua hai chân của Patricio, ấn định chiến thắng 4-0 cho Udinese. Trên khán đài, một CĐV nhí đã bật khóc khi Roma thủng lưới bàn thứ tư.

Kết quả này giúp Udinese vượt chính Roma để lên thứ tư khi có cùng 10 điểm, nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Vòng tiếp theo, Udinese đụng Sassuolo còn Roma làm khách của Empoli.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên